Những “thần cước” đáng theo dõi ở Olympic Rio 2016

Thế vận hội thể thao Rio 2016 đang diễn ra rất sôi nổi. Với những người yêu thích môn Taekwondo, chắc hẳn bạn đang chờ những màn thi đấu đỉnh cao giữa những VĐV hàng đầu trên khắp thế giới. Dưới đây những “thần cước” Taekwondo ở Olympic Rio mà bạn nên theo dõi.

Nữ hoàng Judo Olympic gãy tay vì “dính” đòn Armbar

Nga sưu tập đủ bộ ba màu huy chương Fencing Olympic

Jade Jones 

jadejones

Nữ VĐV đến từ nước Anh, năm nay 19 tuổi. Cô sẽ thi đấu vào ngày thứ 13, ở hạng cân 57kg. Là người đoạt HCV Taekwondo tại Olympic London năm 2012, cô được đặt biệt danh “kẻ săn đầu người”, bởi tuyển thủ người Anh này có sở trường với đòn đá tầm cao, vào vùng đầu đối thủ. Cô có ý định tiếp tục giành HCV trong kỳ thế vận hội năm nay, để bảo vệ danh hiệu vô địch Olympic hai kỳ liền.

Raheleh Asemani

93e9f94e8a16ee49009b50113c77e99f-1454078870

Vốn là người Iran, cô di cư sang Bỉ cách đây vài năm. Cô kiếm sống bằng nghề giao thư, song song với việc luyện tập tại đoàn thể thao Quốc gia ở Bỉ. Vì là một người nhập cư nên cô khó có khả năng tham dự Olympic, cho đến khi luật tham dự được thay đổi bởi liên đoàn Taekwondo thế giới.

Sau khi vượt qua kì khảo sát Châu Âu, Asemani được chọn đại diện của Bỉ đi thi đấu Olympic Rio 2016.

Steven Lopez

Từng giành 5 danh hiệu thế giới, 3 huy chương ở Olympic. VĐV người Mỹ này là một trong những ngôi sao Taekwondo sáng giá nhất ở cách kỳ thế vận hội. Hiện nay, anh đã 37 tuổi và có lẽ đây là lần cuối cùng tham dự Olympic. Thế nên, bạn không nên bỏ lỡ màn biểu diễn cuối cùng của huyền thoại này.’

Paige McPherson

Paige_600x375

Còn có biệt danh là “Mc Dữ tợn” do lối thi đấu tàn bạo và nhịp độ liên tục. Thành tích trước giờ anh chỉ đoạt được HCĐ ở Olympic 2012 và Taekwondo thế giới năm 2015. VĐV người Mỹ này quyết tâm sẽ giành được thứ hạng cao hơn trong kỳ thế vận hội này.

Jackie Galloway

jackie_galloway_usatsi_9169149

Niềm hy vọng lớn nhất của Taekwondo nước Mỹ. Cô đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng võ sĩ nữ hạng trên 67kg. Đạt được HCĐ ở giải đấu Taekwondo thế giới năm 2015, từng làm VĐV dự bị cho đoàn Mexico ở Olympic Lodon năm 2015.

Quang Lữ