Du nhập Việt Nam chưa lâu (từ năm 1989) nhưng kể từ năm 1992 tới nay, wushu dần tung hoàng với những thành tích xuất sắc không chỉ ở các giải đấu khu vực mà còn vươn xa cả thế giới. Quá trình đó sản sinh ra những VĐV tài năng và khi đã giải nghệ, họ tham gia vào công tác huấn luyện, tiếp tục cống hiến cho nền thể thao của nước nhà.
Nguyễn Thúy Hiền
Thúy Hiền sinh ra tại Hà Nội, nơi đầu tiên ở Việt Nam du nhập môn wushu. Năm 1993, khi mới 13 tuổi, Thúy Hiền đã trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên giành HCV tại Giải vô địch thế giới tổ chức tại Malaysia. Năm 1995, tại giải wushu Đông Nam Á tổ chức tại Hà Nội, cô giành 2 huy chương vàng môn Đao thuật và Trường quyền. Cùng năm này, cô còn được cử tham dự giải vô địch thế giới Wushu tổ chức tại Baltimore, Hoa Kỳ và giành HCB và 2 HCĐ.
Từ đây hình ảnh Thúy Hiền đã trở nên quen thuộc đối với những người hâm mộ thể thao nói chung và Wushu nói riêng. Cô trở thành niềm hy vọng vàng cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games, ASIAD, Giải vô địch Wushu Đông Nam Á, châu Á hay Thế giới…
Bởi những thành tích trong sự nghiệp, Thúy Hiền được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 2 và được bình chọn là vận động viên xuất sắc nhất Việt Nam năm 1997. Cô cũng được bầu chọn là VĐV xuất sắc nhất Việt Nam của thế kỷ 20.
Năm 2005, Thúy Hiền nghỉ thi đấu, tiếp tục góp sức cho sự phát triển của thể thao nước nhà.
Đàm Thanh Xuân
Đàm Thanh Xuân sinh năm 1985 tại Hà Nội. Không thua kém Nguyễn Thúy Hiền, Thanh Xuân cũng là một trong những VĐV trụ cột của wushu Việt Nam và mang lại nhiều thành tích từ đấu trường quốc tế. Cô từng giành HCV SEA Games 22 nội dung côn thuật nữ, 1 HCV, 2 HCB nội dung trường quyền và đao thuật, HCV SEA Games 23 nội dung côn thuật nữ, vô địch wushu thế giới năm 1999, 2001, 2005. Năm 2002 và 2003, Thanh Xuân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 1999 và được bầu chọn là VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 1999, 2001.
Năm 2005, Xuân giã từ sự nghiệp thi khi đang ở đỉnh cao phong độ. Đồng nghiệp, người thân khuyên Xuân về làm HLV nhưng chị vẫn kiên quyết du học ngành quản lý thể thao bởi không muốn người hâm mộ nhớ về mình như “quả chanh bỏ vỏ”. Hiện tại, Thanh Xuân đang làm việc tại Cục Hợp tác quốc tế Tổng cục TDTT.
Bùi Mai Phương
Mai Phương (1988) đến với wushu chỉ mới 4 tuổi. Ban đầu, cô bé theo đuổi trường quyền bởi đó là nội dung phù hợp với một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn. Nhưng chừng hai năm sau, Phương được HLV Nguyễn Xuân Thi khuyên nên chuyển qua thái cực.
Trải qua bao nhiêu năm khổ luyện, cô trở thành một trong những VĐV tuổi teen nổi danh trong làng wushu Việt Nam. Năm 21 tuổi, Mai Phương đã giành nhiều thành tích nổi bật trong đó đáng chú ý nhất là HCĐ Olympic Bắc Kinh 2008, HCV đại hội võ thuật thế giới, HCV giải trẻ châu Á…
Vũ Trà My
Cô từng giành HCV Sea Games 24, giải trẻ châu Á, giải trẻ thế giới. Tuy nhiên điều đáng buồn là My đã quyết định chấm dứt sự nghiệp của mình bởi chấn thương dai dẳng nếu cô không ngừng tập luyện.
Sau khi giải nghệ, Trà My trở thành một nữ BTV, MC truyền hình chuyên về thể thao. Cũng chính việc từng là VĐV đã giúp ích được cho Trà My rất nhiều ở một công việc mới khá vất vả.
Vũ Thùy Linh
Thùy Linh thừa hưởng dòng máu wushu từ mẹ và bắt đầu tập luyện wushu ngay từ những ngày còn nhỏ. Thành tích đáng nể nhất của Linh là HCB và HCĐ tại giải VĐTG 2007, vô địch giải trẻ châu Á, HCV SEA Games 24, vô địch châu Á 2008.
Những năm vừa qua, Thùy Linh còn thử sức ở một số lĩnh vực ngoài võ thuật như tham gia các chương trình truyền hình thực tế, làm MC, tham dự cuộc thi Hoa khôi thể thao… Hiện tại, cô đang làm công việc biên tập viên truyền hình.
Dương Thúy Vi
Thúy Vi là đại diện tiêu biểu cho truyền thống “tre già măng mọc” của wushu Việt Nam. Tiếp bước các tiền bối, Thúy Vi đã đem lại nhiều thành tích cho wushu nước nhà. Trong bộ sưu tập của mình, Thúy Vi đã có được gần 60 huy chương các loại, trong đó đáng kể nhất vẫn là HCV giải trẻ Thế giới, HCV giải trẻ châu Á, HCV Asian Indoor Games, HCV Đại hội TQ, HCV giải trẻ TQ, HCV Liên hoan võ thuật truyền thống Thế giới.
Nguyễn Thành Trì