UFC có thể sẽ mất nữ võ sĩ “khủng” nhất hành tinh vì thiếu hạng cân

UFC đang cố gắng sắp xếp một trận đấu ở hạng Featherweight giữa Cris Cyborg và nhà vô địch Bantamweight nữ Amanda Nunes giữa cuối năm 2018, vấn đề cuối cùng của trận đấu chỉ còn là ngày và địa điểm diễn ra.

Lần gần nhất Cyborg là vào tháng 3 năm 2018 trước Yana Kunitskaya, ở trận đấu này nhà vô địch đã hạ gục đối thủ bằng TKO ngay hiệp 1. Nunes lần gần nhất thi đấu tại UFC 224, đánh bại Raquel Pennington bằng TKO ở hiệp 5 ngay trên chính quê nhà Rio de Janeiro.

Trong khi Cyborg mong muốn thi đấu vào ngày 8 tháng 9 cho trận superfight giữa cả 2, thì Nunes lại yêu cầu trận đấu vào tháng 12 tại Las Vegas.

“Đây có thể sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi tại UFC, bởi vì hợp đồng của tôi hết hạn vào tháng 3. Trận đấu diễn ra vào tháng 9,  sẽ là lần cuối cùng mọi người thấy tôi thi đấu.”

Cyborg đã phàn nàn rất nhiều về việc UFC không chịu xây dựng một hạng cân đúng nghĩa với các võ sĩ thi đấu trên BXH để cô có thể lựa chọn người tranh đai, và nhất là về việc UFC lựa chọn thí sinh cho chương trình TUF sắp tới.

Tất cả các nữ võ sĩ tham gia TUF mùa sắp tới bao gồm Leah Letson, Larissa Pacheco, Marciea Allen, Pannie Kianzad, Bea Malecki, Julija Stoliarenko, Katharina Lehner, và Macy Chiasson có đến 6 trong tổng số 8 võ sĩ trên đều đang thi đấu tại hạng Bantamweight.

“Họ đang làm một chương trình TUF và buộc tất cả các võ sĩ ở hạng Featherweight phải cắt xuống Bantamweight. Holly Holm thì lại không muốn đấu ngay bây giờ. Pam Sorenson đã bị loại khỏi TUF, tôi nghĩ UFC không cho cô ấy tham gia bởi vì không thể cắt xuống 135 lbs. Cindy Dandois, người đã đánh bại Megan Anderson. Ediane Gomes, người luôn luôn gửi thư thách thức cho tôi, cũng cùng hạng cân với tôi.”

Cris ‘Cyborg’ Justino – Nữ võ sĩ nguy hiểm nhất hành tinh

”Đó là những cô gái có thể thi đấu, từ hạng cân của tôi. Nhưng họ không muốn như vậy, họ chỉ muốn tôi đánh với Amanda. Nhưng chúng tôi phải đợi đến 10 tháng, hoặc có thể đến 1 năm để có thể hiện thực hóa trận đấu.”

Minh Triết