UFC vẫn kín tiếng trong việc hủy bỏ hạng Flyweight

Dù có nhiều thông tin cho biết UFC sẽ hủy bỏ hạng Flyweight vì có lượng người xem thấp. Nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có thông tin chính thức từ giải đấu.

Mới đây, tin tức chính thức cho biết tranh đai hạng hạng cân Flyweight – Henry Cejudo vs. TJ Dillashaw sẽ dẫn đầu sự kiện này, sự kiện UFC 233 được tổ chức vào ngày 26 tháng 1 đầu năm sau.

Theo những thông tin mới nhất thì UFC đang dần khai tử hạng cân Flyweight, nếu thông tin chính xác thì điều đó có nghĩa rằng trận đấu này là trận tranh đai cuối cùng của hạng Flyweight và UFC chỉ quảng bá như thế để họ có thêm một trận Super Fight giữa 2 nhà vô địch, với cả lợi thế là cả 2 đều sinh ra tại California thì trận đấu này sẽ giúp UFC bán vé rất chạy.

Chủ tịch UFC Dana White vẫn chưa khẳng định việc “khai tử” hạng flyweight

Mới đây, chủ tịch UFC Dana White đã tuyên bố như sau: “Nghe này chúng tôi vẫn đang làm việc với hạng cân này. Dillashaw muốn giành hai đai vô địch ở hai hạng cân điều mà chỉ có vài võ sĩ thực hiện được. Anh ta đơn giản là muốn thực hiện điều đó. Cejudo thì thi đấu ở hạng Flyweight tốt hơn là lên hạng Bantamweight thế nên chúng tôi thực hiện trận đấu này”. 

Trận tranh đai Flyweight giữa Cejudo và Dillashaw là trận đầu tiên vắng bóng Demetrious Johnson, người từng giành đai từ 2012 và giành chuỗi bảo vệ thành công kỷ lục của giải đấu lên tới con số 11 trận. Đến UFC 227, Johnson tuột mất đai trước Cejudo với một chiến thắng có tranh cãi, hiện ông đã chuyển sang thi đấu ở ONE Championship.

Quang Phượng