Vì Corona, một võ sư Judo phải lìa xa nhân thế

(Vothuat.vn) – Làng Judo thế giới vừa đón nhận một mất mát đau thương vì đại dịch Covid-19. 

Trong khoảng thời gian vừa qua, đại dịch Covid-19 đã phát triển và lây lan với một tốc độ chóng mặt, gây ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Đối với những người làm thể thao, họ cũng phải chịu ảnh hưởng nặng nề khi chính phủ một số quốc gia đã buộc phải đưa ra thông báo tạm hoãn hoàn toàn các sự kiện, giải đấu,… – vốn là nơi tụ tập đông người và dễ tạo điều kiện để virus Corona lây lan.

Đáng chú ý, mới đây đại dịch Covid-19 đã khiến võ sư Judo, Cyril Boulanger lìa xa nhân thế vĩnh viễn ở tuổi 37. Nhận được thông tin này, người bạn đồng hương của anh, võ sư Aziz Cherigui cũng không giấu được nỗi niềm xúc động.

Võ sư Judo, Cyril Boulanger (trái) đã qua đời sau khoảng thời gian chống chọi với căn bệnh do virus Corona gây ra.

Cụ thể, Judoka người Pháp cho biết: “Tôi đã khóc rất nhiều khi biết tin. Ngày hôm nay, tôi còn sống mà anh ấy thì đã không còn nữa. Tôi không thể nào giữ bình tĩnh để cập nhật tin tức thêm nữa. 

Virus Corona vẫn còn đang hoành hành và tấn công mọi người trên thế giới, mong Thánh Allah sẽ bảo vệ tất cả“.

Phi Yến


Tin liên quan: