Võ sư Vịnh Xuân London: “Flores không hề dùng Vịnh Xuân”

Trận đấu giữa võ sư Vịnh Xuân dòng Nam Anh Francois Flores và võ sư Karate Đoàn Bảo Châu khép lại với kết quả thất bại thuộc về người Việt và đồng thời mở ra những chuỗi tranh cãi bất tận.

Cao thủ Vịnh Xuân Francois Flores đã chờ chưởng môn Nam Huỳnh Đạo

Tâm sự buồn của võ sư Đoàn Bảo Châu sau trận thua Francois Flores

Bên cạnh rất nhiều chủ đề tranh luận như việc Flores “lệch cân” quá nhiều dẫn đến trận đấu không công bằng, cú đá “lỗi” của Flores khiến trận đấu đi quá xa khỏi tính chất của một cuộc giao lưu… một lời tuyên bố khác được đưa ra khiến không ít người sửng sốt: “Flores không hề dùng Vịnh Xuân trong trận đấu đó”.

Võ sư Mark Phillips (võ đường Vịnh Xuân London, Anh) đã đánh giá như thế ngay sau khi xem video clip giao đấu giữa võ sư Đoàn Bảo Châu và Francois Flores. Ông nhận định: “Về mặt phong cách thi đấu mà nói, thì tôi không nhận ra là ông ấy áp dụng các thế võ nào của Vĩnh Xuân. Ông ấy đá cao chân, là động tác thường là không có trong Vĩnh Xuân. Nếu tôi cho các học trò của mình xem đoạn video này, có lẽ họ sẽ hỏi tôi liệu đó có phải là một người luyện võ Vĩnh Xuân hay không, bởi cách ông ấy di chuyển thì không giống; trong Vĩnh Xuân chúng tôi không di chuyển như thế. Nhưng mà ông ấy di chuyển rất tốt, các động tác rất chuyên nghiệp. Tuy nhiên, tôi không thể nói là ông ấy có tuyệt kỹ hay võ công rất cao cường trong môn Vĩnh Xuân.”

Cú đá cao của Flores bị Phillips phủ nhận “không thuộc về Vịnh Xuân”.

Cũng nói về tính chất trận đấu, ông Mark Phillips cho rằng trận đấu đã vượt quá giới hạn của một cuộc giao lưu, đồng thời mang tính chất tiêu cực, thậm chí có thể xem như một hành vi thái quá để thể hiện cái tôi chứ không phải giao lưu võ thuật chân chính.

Võ sư Mark Phillips.

Phạm Vũ