Dana White không muốn Ronda Rousey trở lại UFC

Chưa có thông báo chính thức rằng Ronda Rousey sẽ nghỉ thi đấu tại MMA, nhưng ông chủ cũ của cô đã đóng cửa cơ hội cho tiềm năng của một sự trở lại.

NÓNG: Rousey sắp công bố quyết định cuối cùng
Cyborg đòi soán ngôi của Rousey

Chủ tịch UFC Dana White đã trả lời khi được hỏi về ngôi sao cũ của mình và khả năng Rousey trở lại thi đấu: “Tôi không biết cô ấy muốn gì. Không có Rousey, mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp. Thử tưởng tượng tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền nếu Ronda Rousey hoặc Chuck Liddells trở lại thi đấu. Cho dù bạn là một ngôi sao lớn cỡ nào, một khi đã dừng thi đấu bạn hãy nghỉ thật sự và xây dựng chương tiếp theo của cuộc đời bạn.”

Trong khi tương lai của Rousey tại UFC vẫn còn là một bí ẩn, thì cô đang bận rộn xây dựng cuộc sống khi rời xa MMA. Gần đây, cô đã đính hôn với bạn trai lâu năm và là đồng nghiệp tại UFC Travis Browne. Cô cũng được mời làm huấn luyện viên trong chương trình “Battle of the Network Stars” của đài ABC.

Rousey hầu như im lặng về kế hoạch của cô, điều này đã khiến cho nhiều người, kể cả White, có nhiều suy đoán về tương lai của cô.

Cách mà White nói về sự kết thúc sự nghiệp của Rousey không khớp với thực tế những gì thực sự xảy ra. Không có kết thúc “hoàn hảo”, và không có lý do gì để Rousey chấm dứt sự nghiệp của mình bằng 2 trận thua thất vọng như vậy.

Trận thua đầu tiên là vào tháng 11 năm 2015 trước Holly Holm. Rousey đã mất hơn một năm và sau đó đã bị đánh bại trong 48 giây bởi nhà vô địch UFC hạng cân bantamweight Amanda Nunes.

Trước khi để thua, Rousey là một trong những ngôi sao lớn nhất của UFC. Bằng cách sử dụng các kỹ năng judo độc đáo của mình ở cấp độ Olympic, Rousey đã giành được 12 chiến thắng tại sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình.

Anh Thư