GSP sẽ giải nghệ nếu thất bại, bước đi đúng đắn?

Không hiếm những  siêu sao UFC đi qua cái dốc của sự nghiệp và nhận lấy những thất bại đau đớn. Hiện nay chỉ có Georges St-Pierre (GSP) là ngôi sao duy nhất chưa bị “ngã ngựa”.

Sự thật đằng sau việc GSP chưa thể trở lại
Ngày trở lại, GSP quyết định hạ mức cân thi đấu

Trong một tuyên bố mới đây trên The MMA Hour, GSP nói: “Nếu tôi thua trận thì mọi chuyện chỉ có thế thôi. Thất bại đồng nghĩa với kết thúc sự nghiệp trên sàn đấu MMA. Nhiệt huyết của tôi vẫn còn. Tôi không muốn trở thành bao cát di động cho những võ sĩ trẻ tuổi. Tôi không tin tôi sẽ thua cuộc, tôi nghĩ mình đang ở đỉnh cao phong độ, HLV của tôi cũng nghĩ thế. Tôi đặt khá nhiều kỳ vọng trong lần trở lại này, tôi trở lại vì biết mình mạnh mẽ hơn trước. Tôi trỡ lại để giành vô địch và viết lại lịch sử. Tuy nhiên nếu tôi thất trận, tôi sẽ truyền ngọn lửa cho thế hệ võ sĩ trẻ và kết thúc sự nghiệp tại đây”.

GSP đã có quyết định khá đúng đắn

Sở hữu thành thích thắng 25/27 trận trong suốt sự nghiệp MMA, nhiều năm lần giữ đai vô địch Welterweight UFC, GSP là một minh chứng sống động cho tầm quan trọng của việc rèn luyện thể chất trong thi đấu võ thuật. GSP đã thừa nhận rằng bản thân vẫn chưa cho phép bản thân có thể trở lại sớm như thế, và chỉ thật sự sẵn sàng thi đấu vào khoảng tháng 11 cuối năm. Trước động thái này, UFC đã không còn sự lựa chọn nào khác bằng việc hủy bỏ kế hoạch tranh đai của GSP, thay vào đó là việc tổ chức trận bảo vệ đai cho Bisping trước Yoel Romero.

Không ai có thể vô địch mãi mãi

VIệc giải nghệ khi đã có tuổi là một bước đi đúng đắn. Vì trên hết danh tiếng có thể còn mãi nhưng sức khỏe thì không. Nhìn vào tượng đai UFC Anderson Silva mà cảm thấy đau lòng khi thất bại thì chẳng còn ai quan tâm đến, ngay cả những người hâm mộ cũng quay lưng.

Nguyễn Thái