HLV võ thuật Thái Thành Việt: Hào hứng với công tác “đào tạo trẻ”

Là cán bộ Phòng Nông nghiệp huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định nhưng Thái Thành Việt vẫn giữ được niềm đam mê võ thuật. Anh luôn nỗ lực gầy dựng các lớp võ phong trào, đào tạo và cung cấp nhiều VĐV xuất sắc cho các đội tuyển tỉnh.

Boxing: Đình Hoàng thắng thuyết phục đối thủ Thái Lan
SEA Games là bước đệm của Boxing Việt Nam đến Olympic

Làm quen với võ cổ truyền khi mới là cậu học sinh lớp 7, với sự dìu dắt của võ sư Trần Quý Ba – một trong những võ sư nổi tiếng ở Hoài Ân, Thái Thành Việt nhanh chóng thể hiện được sự tiến bộ về chuyên môn. Tiếp thu được nhiều kiến thức quý báu từ thầy, lại có năng khiếu về truyền đạt, cậu học trò sinh năm 1985 được tin tưởng giao nhiệm vụ dìu dắt các thế hệ đàn em. Nhờ đó, khả năng thị phạm của Việt cũng được nâng lên.

Niềm đam mê võ như ngấm sâu trong con người của anh, nên ngay cả khi đang thi hành nghĩa vụ quân sự tại Đại đội Trinh sát (TP Quy Nhơn), Thái Thành Việt tranh thủ thời gian rảnh rỗi thọ giáo những bài giảng về môn boxing từ HLV Đặng Hiếu Hiền. Ngoài ra, anh còn tham gia một số lớp tập huấn về võ cổ truyền, boxing, kick-boxing để tiếp nhận thêm những thông tin mới, nâng cao trình độ của bản thân.

thai thanh viet
HLV Thái Thành Việt cùng các học trò trong một buổi tập.

Tự tin với những gì đã lĩnh hội, được thầy động viên, Thái Thành Việt mở phòng tập riêng từ năm 2009 tại Ân Nghĩa huyện Hoài Ân tỉnh Bình Định. Biết cách áp dụng những kiến thức mới vào công tác huấn luyện, cộng với kinh nghiệm được học từ nhiều thầy giỏi, phòng tập Thái Thành Việt nhanh chóng thu hút được đông đảo võ sinh đến tham gia. Trong các buổi lên lớp, anh luôn cố gắng tạo sự mới mẻ cho các học trò, chứ không cứng nhắc chuyên sâu vào những đòn đấm, đá. Việc kết hợp khéo léo giữa dạy đối kháng, quyền và cả nâng cao thể lực cho võ sinh giúp nhiều học trò của anh nhanh chóng tiến bộ về chuyên môn.

Bên cạnh đó, Thái Thành Việt cũng thường xuyên tạo điều kiện cho học trò cọ xát thực tế, bằng những trận đấu đài giao hữu với các võ đường lân cận. Anh cũng từng phối hợp để tổ chức nhiều đợt võ đài ngay tại Hoài Ân, vừa để khơi lại phong trào, vừa giúp võ sinh trong huyện được thể hiện khả năng của mình.

Dấu mốc quan trọng nhất của CLB Thái Thành Việt tính đến thời điểm này là giành được Cúp vô địch môn boxing tại Đại hội TDTT toàn tỉnh năm 2013 với 3 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ. Đây được xem là chiến tích hết sức ấn tượng đối với một CLB còn khá non trẻ.

Năm 2014, Thái Thành Việt mở thêm lớp võ tại Trường Tiểu học số 1 Ân Tường Tây cùng với HLV Dương Trần Tân Trạng (phụ trách nội dung biểu diễn quyền). Trong tháng 5.2015, anh tiếp tục “mở rộng địa bàn” bằng việc khai trương điểm tập tại Trường Tiểu học Ân Phong. Tính tổng cộng 3 phòng tập hiện nay thu hút trên 200 võ sinh thường xuyên tập luyện.

Không chỉ tập trung huấn luyện võ, Thái Thành Việt còn biết kết hợp tập thể lực, khi cho các học trò rèn thêm các bài bổ trợ tại phòng tập thể hình và hồ bơi. Anh cũng rất chú trọng việc học văn hóa cho học trò. Nhiều em được Việt bố trí thầy kèm cặp để bổ sung kiến thức ở một số môn còn yếu. Yên tâm vì con em mình vừa được học võ vừa đảm bảo học văn hóa, nhiều phụ huynh ở xa cũng đến gửi con tập ở những phòng tập của Thái Thành Việt. Có nhiều VĐV chất lượng, Việt “cung cấp” cho đội tuyển taekwondo, võ cổ truyền, boxing của tỉnh. Anh tâm sự: “Nhiều người có xu hướng đào tạo VĐV để “chuyển nhượng” cho những đơn vị khác với “mức bồi dưỡng” khá cao, nhưng tôi không làm điều đó. Với tôi, việc được đóng góp cho quê hương là niềm tự hào”.

Ông Đặng Hiếu Hiền, HLV đội tuyển boxing Bình Định, cho biết: “HLV Thái Thành Việt tuy còn trẻ nhưng nhờ nắm chắc những yêu cầu chuyên môn nên đào tạo nên nhiều VĐV xuất sắc cho đội tuyển tỉnh. Trong đó, có thể kể ra đây võ sĩ Phương Ngọc Hiếu, người từng giành HCB giải boxing Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014. Những lò võ có chất lượng như của HLV Thái Thành Việt sẽ giúp phong trào võ thuật trong tỉnh ngày một phát triển mạnh mẽ”.

Theo Báo Bình Định