Liên hoan “Tinh hoa võ Việt Quốc tế” lần thứ I – 2018: Ngày hội của Võ cổ truyền Việt Nam

Những ngày này, tại Nhà thi đấu 33 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa, giới Võ Cổ truyền Việt Nam, bạn bè quốc tế và những ai yêu mến võ thuật được sống trong không khí của ngày hội võ thuật Việt Nam thông qua Liên hoan “Tinh hoa võ Việt Quốc tế” lần thứ I.

Giải đấu nhằm mục tiêu khơi dậy những tiềm ẩn trong kho tàng võ học truyền thống dân tộc cũng như khai thác và bảo tồn tính phong phú, đa dạng của Võ Cổ truyền Việt Nam. Tham gia Liên hoan “Tinh hoa võ Việt Quốc tế” lần thứ I có 440 võ sinh đến từ 24 tỉnh thành ngành trên cả nước và 4 đoàn quốc tế đến từ các nước Pháp, Nga, Marốc…

Liên hoan diễn ra từ ngày 24 đến ngày 28-3. Được biết, nội dung thi đấu biểu diễn của Liên hoan “Tinh hoa võ Việt Quốc tế ” gồm 10 bài quy định của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam đã ban hành, được áp dụng chính thức trong các giải thế giới, quốc tế và trong nước; các bài quyền binh khí đặc dị của các môn phái, võ phái. Thi đấu đối kháng nam (10 hạng cân), nữ (8 hạng cân). Thi đấu đối luyện có 3 nội dung (tay không với tay không, tay không với binh khí, binh khí với binh khí). VĐV tham gia thi đấu đối kháng từ 18 – 35 tuổi; thi đấu biểu diễn, đối luyện từ 10-70 tuổi.

Tổng cộng có 55 đoàn, 440 vận động viên đến từ 24 tỉnh, thành, ngành và 4 đoàn quốc tế tham dự Liên hoan.
Vận động viên tuyên thệ trước khi bước vào giải
Võ Cổ truyền nội dung biểu diễn, đối luyện có độ tuổi từ 10-70 tuổi.
Các đoàn quốc tế tham dự Liên hoan chứng tỏ sức lan tỏa của tinh hoa võ Việt.
Màn Thập bát trống hội âm vang Lạc Hồng do võ phái Bích Quang của chủ nhà Khánh Hòa biểu diễn khai mạc.
Đông đảo khán giả yêu mến võ thuật theo dõi, cổ vũ.
Màn dưỡng sinh Thái Cực đạo của đoàn Hà Nội.
Võ sinh đến từ Pháp với bài kiếm thuật.
Nữ vận động viên xinh đẹp đến từ nước Nga uyển chuyển trong màn múa kiếm.
Các võ sinh nhỏ tuổi trong bài quyền cơ bản của võ cổ truyền.

Anh Thư (T.H)