Sân chơi ý nghĩa cho võ sinh võ cổ truyền trên vùng đất thép Củ Chi

Sáng ngày 08/07, tại Nhà văn hoá lao động huyện Củ Chi đã diễn ra lễ khai mạc Giải vô địch Võ Lâm Đạo Quán Việt Nam mở rộng lần thứ III trong không khí sôi nổi và đầy hào hứng.

Giải vô địch Võ Lâm Đạo Quán Việt Nam mở rộng lần thứ III năm 2018 quy tụ hơn 200 võ sinh đến từ 8 võ đường trên địa bàn huyện Củ Chi và lân cận.

Tham dự buổi lễ khai mạc có sự hiện diện của Võ sư Nguyễn Văn Ẩn – Tổ sư sáng lập của Võ Lâm Đạo Quán; Võ sư Võ Văn Hiếu – Chưởng môn phái Võ Lâm Đạo Quán.

Võ sư Nguyễn Văn Ẩn – Tổ sư sáng lập của Võ Lâm Đạo Quán
Võ sư Võ Văn Hiếu – Chưởng môn phái Võ Lâm Đạo Quán

Tại giải năm nay, các võ sinh sẽ tranh tài cho 72 bộ huy chương ở các nội dung thi đấu: Thi đấu đối kháng và hội diễn quyền, đấu đối luyện và Hội thi tìm hiểu về võ phái.

Giải vô địch Võ Lâm Đạo Quán Việt Nam mở rộng lần thứ III là một sân chơi thiết thực cho các em võ sinh trẻ trong dịp hè. Ngoài các võ sinh của Võ Lâm Đạo Quán, giải đấu còn mở rộng đến các võ đường lân cận. Đây là cơ hội để các em võ sinh có cơ hội thi đấu cọ xát và giao lưu học hỏi lẫn nhau.

Bên cạnh đó, giải được tổ chức còn với mục đích đẩy mạnh phong trào và rèn luyện võ thuật cổ truyền, tạo sân chơi giữa các phân đường của võ phái với các võ phái bạn và hun đúc tình yêu võ, lòng tự hào về võ thuật cổ truyền. Ngoài ra, giải được tổ chức nhằm kiểm tra, đánh giá trình độ và khả năng chiến đấu của các môn sinh, qua đó phát hiện các môn sinh có tố chất tốt đưa vào đội tuyển để phát triển chuyên nghiệp.

Tuy là một giải đấu dành cho các võ sinh trẻ nhưng không vì vậy mà mất đi tính cạnh tranh quyết liệt và sự sôi nổi. Ngược lại, những màn tranh tài còn diễn ra sôi động và nảy lửa.

Trao đổi với PV VoThuat.vn, võ sư Võ Văn Hiếu – Chưởng môn phái Võ Lâm Đạo Quán cho biết: “Giải đấu là một sân chơi bổ ích cho các em ở lứa tuổi thiếu nhi và thiếu niên. Tôi đánh giá rất cao sự nhiệt tình thi đấu của các em. Đây chính là động lực để chúng tôi và các mạnh thường quân cố gắng tổ chức giải đấu này hằng năm và ngày càng nâng cao chất lượng hơn nữa.”

Xem thêm hình ảnh tại Giải vô địch Võ Lâm Đạo Quán Việt Nam mở rộng lần thứ III năm 2018:

Anh Thư