Thanh Long Võ Đạo tham gia Gameshow Đấu Trường Võ Nhạc

Thanh Long Võ Đạo là một trong những môn phái của Võ cổ truyền sẽ góp mặt trong chương trình Đấu Trường Võ Nhạc chuẩn bị phát sóng trong tháng 4 này.

Trong vô số những chương trình truyền hình đang có mặt trên các kênh sóng của truyền hình VIệt Nam thì Đấu Trường Võ Nhạc được dự đoán sẽ tạo nên bản sắc riêng, là nơi dành cho những ai yêu thích võ thuật. Chương trình kết hợp 3 yếu tố: võ thuật, âm nhạc và vũ đạo sẽ chính thức lên sóng vào tháng 4 này.

Hàng trăm võ sinh đến từ nhiều bộ môn như Võ cổ truyền, Vovinam, Taekwondo, Vovinam, Aikdo, Vịnh Xuân, Muay Thai… sẽ cùng nhau góp mặt và tranh tài. Không chỉ là võ thuật thuần túy, Đấu Trường Võ Nhạc sẽ mang đến cho khán giả một góc nhìn mới về võ thuật trong đời sống hiện đại.

Môn phái Thăng Long Võ Đạo của Võ cổ truyền VN cũng góp mặt và dự đoán sẽ làm nên bất ngờ. Hiện, đội Lửa Thiêng với nòng cốt là võ sinh của Thanh Long Võ Đạo đã vượt qua vòng tuyển sinh để tiếp tục tranh tài trong các vòng tiếp theo với nhiều chủ đề. Nhóm Lửa Thiêng gồm 8 nam 1 nữ với sức trẻ hừng hực chắc chắn mang lại bầu không khí cuồng nhiệt cho những đêm thi sắp tới.

Thanh Long Võ Đạo do võ sư Lê Kim Hòa sáng lập vào năm 1970. Trải qua hơn 40 năm hình thành và phát triển, môn phái đã tạo được tiếng vang và có vị thế xứng đáng không chỉ trong nước mà còn lan tỏa rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới.

Đặc trưng của Thanh Long Võ Đạo là sử dụng cương nhu phối triển. Trong đó, môn phái sử dụng đến 70% là nhu và 30% là cương. Đòn đánh nhập nội ngắn, sử dụng khống chế các đòn chân của đối phương. Công phu của môn phái có độ khó cao nên đòi hỏi môn sinh phải có sự chăm chỉ khổ luyện thì mới phát huy được hết giá trị.

Bên cạnh hệ thống quyền pháp, môn phái cũng chú trọng phát triển khí công động. Chỉ đơn giản tập hít thở đúng cách nhưng nó giúp giải quyết được một số bệnh tật cơ bản và hỗ trợ tốt cho võ thuật.

Hiện nay, Thanh Long Võ Đạo phát triển rộng rãi trong nước ở nhiều tỉnh thành khác nhau với hàng chục nghìn môn sinh theo học. Sự thành công của môn phái không chỉ thể hiện trong nước mà còn lan tỏa sang nhiều nước trên thế giới như Nga, Pháp, Ý… Đó chính là điều mà Thanh Long Võ Đạo đã làm được trong việc đưa hình ảnh võ thuật Việt Nam đi khắp năm châu.

V.Đ