Võ sĩ Jiu Jitsu khóa cổ đối thủ, hạ gục cao thủ Taekwondo

Võ sĩ David Rodrigo (Jiu Jitsu) và võ sĩ Jose De Jesus (Taekwondo) đã có một cuộc chiến so tài, trận đấu được đánh giá là “cân sức cân tài” khi cả hai đều là những cao thủ ở hai môn võ.

Lý Tiểu Long và những cú đá mang “thương hiệu độc quyền”.
Lý do Tony Jaa được xếp trong 10 cao thủ võ thuật bậc nhất thế giới.

Brazilian Jiu-Jitsu là môn võ tự vệ và môn thể thao thi đấu đối kháng thông qua hình thức ứng dụng các đòn vật và khóa tay chân ở tư thế nằm trong những cuộc thi đấu trên võ đài. Jiu Jitsu xuất hiện từ cuối những năm 1920, nhưng mới chính thức giới thiệu rộng rãi đến thế giới vào năm 1993. Với Taekwondo  thì khác, Taekwondo có xuất xứ từ rất lâu, Taekwondo là môn phái có sự kết hợp giữa đòn tay và chân, trong đó Tae có nghĩa là “đá bằng chân” còn Kwon “đấm bằng tay” và “Do” là nghệ thuật.

Trận đấu giữa David Rodrigo và Jose De Jesus diễn ra chưa đầy một phút, khi David chỉ cần khóa cổ bằng tay võ sĩ Taekwondo, khiến đối thủ Taekwondo vùng vẫy nhưng không thể chống trả được gì hơn.

Cùng xem đoạn video clip trận đấu giữa hai võ sĩ này:

https://vimeo.com/143703630

Nhất Trung