UFC mất thêm một võ sĩ đầy tiềm năng

Nikita “The Al Capone” Krylov người có thành tích khá tốt trong UFC với 5 chiến thắng liên tiếp và để thua một trận đấu tại UFC 206 đã rời UFC.

McDonald mất trí nhớ sau trận đấu với Lawlwr
Hình ảnh của McDonald sau khi kết thúc trận đấu

Hạng bán nặng trở nên ít nguy hiểm khi Krylov đã rời khỏi UFC. Với 5 chiến thắng liên tiếp đủ để anh bước vào top 10 võ sĩ ở hạng cân này. Tuy nhiên trận thua trước Misha Cirkunov (hiện võ sĩ này cũng đã rời UFC) khiến anh không bước vào top 10 hạng bán nặng ở UFC.

20130830041750_5d3_2658
Anh bắt đầu với thi đấu ở UFC vào năm 2013, xuống hạng cân 205 pound sau hai trận đấu. Anh từng có cơ hội so găng với Ovince Saint Preux, nhưng lại bị hạ gục. Sau đó giành 5 chiến thắng liên tiếp. Từ lúc tham gia UFC, anh chỉ để thua 3 trong 9 trận đấu. Với một bảng thành tích tốt như vậy tại sao lại ngừng tiếp tục thi đấu ở UFC?

015_cody_donovan_vs_nikita_krylov_gallery_post-0

Trong thời gian gần đây, khá nhiều võ sĩ rời bỏ UFC vì bất đồng quan điểm về thù lao, ví dụ như võ sĩ người Canada Rory MacDonald. Trong trận đấu với Thompson, anh chỉ nhận được 69 ngàn USD. Có thể nói, MacDonald là ngôi sao lớn nhất của UFC mà Bellator “giành” được. Dự đoán trong tương lai sẽ không ít võ sĩ tài năng của UFC chuyển sang thi đấu ở giải đấu khác khi thù lao chưa thỏa đáng.

Nguyễn Thái