Võ sĩ UFC xin lỗi người hâm mộ vì không thể thi đấu

Gunnar Nelson đang đặt mục tiêu cho thời gian phục hồi chấn thương từ hai đến ba tháng sau khi bị chấn thương ở đầu gối khiến anh không thể tham gia trận đấu UFC Liverpool.

Đối thủ hạng cân Welterweight đưa ra tuyên bố hôm chủ nhật sau tin anh rút khỏi Co-main Event UFC Liverpool cho trận đấu với Neil Magny. Nelson dự kiến sẽ phải trải qua một cuộc phẫu thuật đầu gối vào thứ 2 sau chấn thương vào tuần trước. “Gunni” lên tiếng xin lỗi UFC, Magny và những người hâm mộ trong tuyên bố của anh.

“ Thật không may, tôi phải rút lui khỏi trận đấu với tay đấm Neil Magny vào ngày 27 tháng 5 tại Liverpool,” Nelson viết trên Facebook. “Cuối tuần qua tôi bị thương đầu gối. Tôi sẽ trải qua một cuộc phẫu thuật ngay lập tức và tôi sẽ vắng mặt khoảng 8 đến 10 tuần. Tôi xin lỗi gia đình, đối thủ, đồng đội, những người hâm mộ và UFC”.

“Đây là một cú sốc cho tôi và tôi không biết dùng lời nào để mô tả sự thất vọng mà tôi đang cảm thấy. Tôi thực sự rất hứng thú cho trận đấu này, mọi thứ rất hoàn hảo cho tới khi chấn thương xảy ra. Khi tất cả được nói và làm, đây là một trận đấu và thương tích đôi khi là một phần không may cho điều kiện không tốt của cơ thể mà những người thi đấu phải trải qua  . Tôi sẽ tiếp tục luyện tập như một chiến binh trong khi tôi không thể tham gia trận đấu và tôi sẽ trở lại sớm ngay khi có thể.”

UFC Liverpool diễn ra vào ngày 27 tháng 5 năm 2018 tại Echo Arena ở Liverpool, Anh. Tay đấm từng hai lần tranh đai UFC Stephen Thompson gặp đối thủ người Liverpool – Darren Till ở Main Card. UFC vẫn chưa công bố đối thủ thay thế cho Magny.

https://youtu.be/shtZrVTvSpk

Quang Phượng