Võ sĩ Việt Nam đối đầu Thái Lan tại Muay Thai Fight Night

Sáng 18/8, các võ sĩ tham dự đêm thi đấu Muay Thai Fight Night đã được BTC tiến hành những thủ tục cân đo và gặp gỡ trước khi thượng đài vào buổi tối cùng ngày. Tâm điểm của cả đêm thi đấu lần này là hai trận đấu chính với sự góp mặt của ngôi sao mới nổi làng Muay Việt Nam Lê Hoàng Đức và Nguyễn Thanh Tùng gặp các võ sĩ đến từ Thái Lan và Trung Quốc.

>>Nguyễn Trần Duy Nhất quyết tâm giành HCV SEA Games 29
>>“Độc cô cầu bại” Nguyễn Trần Duy Nhất tham dự Muay Thai Fight Night

Lê Hoàng Đức (Việt Nam) – Chaiwit Suwanakui (Thái Lan)

Lê Hoàng Đức cân nặng 48kg – đương kim vô địch giải Muay Thai Châu Á đấu với võ sĩ đến từ Thái Lan Chaiwit Suwannakui 47.5kg – người đang sở hữu thành tích đáng nể với nhiều HCV ở các giải đấu Muay tại Thái Lan.

Đánh giá về đối thủ, Hoàng Đức cho biết: “Chaiwit cũng như các võ sĩ đến từ Thá Lan đều là những đối thủ rất mạnh nhưng Đức đã có thời gian chuẩn bị tốt nên cơ hội giành chiến thắng là 50/50, Đức tự tin khi được thi đấu trên sân nhà Việt Nam.

Trong khi đó, đối thủ đến từ Thái Lan chia sẻ: “Tôi chưa xem Lê Hoàng Đức thi đấu và cũng không quan tâm đối thủ mình đã đạt được những giải gì. Tôi chỉ cố gắng tập luyện thật tốt và thi đấu hết mình khi lên sàn đấu”.

Lê Hoàng Đức so gang cùng Chaiwit Suwanakui
Lê Hoàng Đức so gang cùng Chaiwit Suwanakui.

Nguyễn Thanh Tùng (Việt Nam) – Li Zheng (Trung Quốc)

Nguyễn Thanh Tùng cân nặng 69kg là võ sĩ trẻ năm nay 20 tuổi, với thành tích 11 chiến thắng trong các lần thượng đài trước đó. Đối đầu cùng anh là võ sĩ rất mạnh đến từ Trung Quốc Guo Li Zheng cũng với cân nặng 69kg, hiện đang nắm giữ chức vô địch Muay Thai Đông Nam Á cùng nhiều huy chương vàng các giải đấu trong khu vực

Tuy kém đối thủ về mặt thành tích nhưng Nguyễn Thanh Tùng vẫn tỏ ra rất quyết tâm cho trận đấu lần này. Võ sĩ Việt Nam cho biết: “Đây là đối thủ có trình độ chuyên môn tốt, nhưng tôi có niềm tin và sẽ quyết tâm thi đấu hết mình”.

Nguyễn Lê Thanh Tùng và Li Zheng.
Nguyễn Thanh Tùng và Li Zheng.

Bên cạnh đó, đêm Muay Thai Fight Night còn có bốn trận đấu Muay với các cặp võ sĩ gồm:

  • Mohammad Kanani (81 kg) đấu với Zhangwang (81 kg )
  • Athen (67 kg) đấu với Ijeajin (65 kg )
  • Lê Công Nghị (54 kg) đấu với Cehn Yu Xi (57 kg)
  • Nguyễn Thành Trung (54 kg) đấu với Sarawat Saengdao (54 kg)

Đánh giá về giải đấu, ông Phan Ngọc Huy, Chủ tịch Hội Muay TP.HCM chia sẻ: “Giải đấu Muay Quốc Tế nằm trong kế hoạch phối hợp với CMG.ASIA nhằm tăng cường tính hấp dẫn, tạo động lực phát triển rất tốt môn Muay. Các học viên sẽ tự đánh giá được trình độ luyện tập của mình và góp phần lan tỏa niềm đam mê môn võ thuật này với người dân TP HCM và lân cận”.

Muay Fight Night từng được tổ chức thành công lần đầu tiên hồi tháng 3 năm nay, được sự quan tâm cực lớn từ phía truyền thông và thu hút nhiều khán giả đam mê môn võ có nguồn gốc từ Thái Lan.

Võ Đạt