Võ thuật làm tâm điểm cho Lễ khai mạc Đại hội TDTT TP.HCM lần thứ VIII

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII đã có nhiều tiết mục đặc sắc, đáng chú ý nhất là bài biểu diễn của bộ môn Vovinam.

Chương trình Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII – 2018, diễn ra vào lúc 19g30 ngày 24 tháng 03 năm 2018 (thứ Bảy) tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Huệ, Quận 1.

Dường như võ thuật đã trở thành tâm điểm của lễ khai mạc ngày hôm nay, với màn đồng diễn múa quyền của những môn sinh Vovinam đã thu hút nhiều khán giả ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Đại hội dự kiến sẽ thu hút được khoảng 980 HLV, 6065 VĐV của 24 quận huyện trên địa bàn TPHCM, tranh tài ở 31 môn thi đấu trong đó võ thuật có 8 môn là: Taekwondo, Võ cổ truyền, Boxing, Karatedo, Judo, Wushu, Silat và Muay.

Trong buổi lễ lần này, “Độc cô cầu bại” Muay Thái – Nguyễn Trần Duy Nhất thay mặt các VĐV đọc lời tuyên thệ trong buổi lễ khai mạc.

Nguyễn Trần Duy Nhất thay mặt các VĐV đọc lời tuyên thệ trong buổi lễ khai mạc.

Đại hội năm nay như một liều thuốc thử nhằm giúp các bộ môn đánh giá lại mức độ phát triển sự nghiệp TDTT thành phố cũng như thúc đẩy và nâng cao chất lượng phong trào TDTT các quận huyện, nhằm tuyển chọn lực lượng HLV, VĐV ưu tú vào các tuyến trọng điểm, bổ sung đội tuyển tham dự Đại hội TDTT toàn quốc diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng 11 năm 2018.

Nguyễn Thái