Đại hội TDTT toàn quốc lần VII – 2014: TP HCM vẫn đứng đầu vovinam

Ngày 7-12, tại Nhà Thi đấu Trần Quốc Toản (TP Nam Định), môn vovinam khép lại sau một tuần tranh tài sôi nổi và quyết liệt với 28 nội dung thi đấu (12 quyền và 16 đối kháng).

Nguyễn Tiến Sơn (sau) của Thanh Hóa giành HCV vovinam hạng cân 68 kg nam
Nguyễn Tiến Sơn (sau) của Thanh Hóa giành HCV vovinam hạng cân 68 kg nam

Dù trong 2 ngày thi đấu cuối cùng, đoàn TP HCM không có võ sĩ tranh tài nhưng với thành công ở những ngày thi đấu trước đó, họ đã giành ngôi đầu toàn đoàn với 9 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. Xếp sau lần lượt là Cần Thơ (5, 1, 0); Quân đội (3, 3, 4)… Chủ nhà Nam Định xếp thứ 10 với 1 HCV và 2 HCĐ.

Theo võ sư Nguyễn Văn Chiếu – Chánh Chưởng quản môn phái Vovinam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Vovinam Việt Nam – ngoài các tỉnh, thành, ngành có thế mạnh truyền thống thì Thanh Hóa (hạng 4 với 4 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ) đang có những bước phát triển mạnh mẽ ở môn võ này bởi họ đã rất chú trọng đầu tư từ con người đến cơ sở vật chất, tập luyện cho mọi tầng lớp nhân dân tham gia môn võ Việt này.

Cũng trong chiều 7-12, kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật đã mang về thêm cho TP HCM 1 HCV nội dung kiếm 3 cạnh.

Theo Quang Liên – NLD