Giải vô địch trẻ Vovinam lần XIII: Cần Thơ bám đuổi ngôi đầu

Ở ngày thi đấu thứ tư (22/6), Giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc lần XIII năm 2015 tranh cúp Vinatex diễn ra tại nhà thi đấu Lê Trung Kiên (Tuy Hòa – Phú Yên), các võ sĩ Cần Thơ giành đến 4 chiếc HCV để bám đuổi vị trí dẫn đầu của TPHCM.

Cầu thủ Tây tung đòn chân 17 của Vovinam trên sân cỏ
TP HCM dẫn đầu giải Vô địch trẻ Vovinam toàn quốc 2015

Các võ sĩ Cần Thơ tiếp tục thi đấu bùng nổ ở các nội dung quyền. Họ đã giành đến 4 chiếc HCV ở các nội trung mình tham dự. Bộ đôi Cao Thị Huyền Trang và Lê Thị Ánh Tiên đem về chiếc HCV Song luyện 1 nữ lứa tuổi 12-15, Bùi Hùng Cường và Đỗ Quang Trường cũng giành HCV Song luyện 2 nam lứa tuổi 12-15. Trong khi đó, Mai Thanh Nghi và Lâm Thị Thúy My đã vượt qua đôi rất mạnh của TPHCM là Nguyễn Thị Tuyết Mai và Nguyễn Thu Thảo để giành HCV nội dung Song luyện 2 nữ. Trần Văn Hồ và Nguyễn Tuấn Khanh giúp Cần Thơ có chiếc HCV thứ 10 ở các nội dung quyền khi có số điểm cao nhất ở bài thi Song luyện 3 nam lứa tuổi 16-18.

Chiếc HCV nội dung quyền còn lại thuộc về TPHCM khi bộ đôi Lê Minh Sang và Đỗ Đình Hưng thi đấu xuất sắc giành HCV ở nội dung Song luyện kiếm nam lứa tuổi 12-15.
Chiếc HCV nội dung quyền còn lại thuộc về TPHCM khi bộ đôi Lê Minh Sang và Đỗ Đình Hưng thi đấu xuất sắc giành HCV ở nội dung Song luyện kiếm nam lứa tuổi 12-15.

Chiếc HCV nội dung quyền còn lại thuộc về TPHCM khi bộ đôi Lê Minh Sang và Đỗ Đình Hưng thi đấu xuất sắc giành HCV ở nội dung Song luyện kiếm nam lứa tuổi 12-15.

Lê Minh Sang và Đỗ Đình Hưng (TPHCM) giành HCV ở nội dung Song luyện kiếm nam lứa tuổi 12-15
Lê Minh Sang và Đỗ Đình Hưng (TPHCM) giành HCV ở nội dung Song luyện kiếm nam lứa tuổi 12-15

Trong khi đó, các hạng cân đối kháng diễn ra khá quyết liệt. TPHCM chỉ có một đại diện duy nhất góp mặt ở chung kết. Đó là đương kim vô địch hạng cân 51 kg nam Trần Tấn Thuận. Gặp Lê Nguyễn Duy Tân trong trận tranh HCV, võ sĩ TPHCM thi đấu khôn ngoan trước đối thủ có thể hình vượt trội để rồi giành chiến thắng chung cuộc 2-0, bảo vệ thành công ngôi vô địch ở lứa tuổi 16-18.

Trần Tấn Thuận (TPHCM) thực hiện đòn chân tân công
Trần Tấn Thuận (TPHCM) thực hiện đòn chân tấn công

Các tay đấm Quảng Ngãi giành quyền vào thi đấu ở 2 trận chung kết hạng cân 57 kg nam và 42 kg nữ. Họ chứng tỏ sức mạnh với những chiến thắng ngoạn mục. Ở 57 kg nam, Nguyễn Văn Tiên đã có cuộc ngược dòng thành công dù anh bị đối thủ Nguyễn Sỹ Sơn của Đồng Nai dẫn trước 6 điểm. Quyết tâm chiến thắng và nỗ lực hết mình, anh đã cân bằng điểm số ở những giây cuối cùng hiệp đấu thứ ba để rồi giành chiến thắng 3-0 trong hiệp phụ để giành HCV. Còn Huỳnh Lê Phương Nghi đã dễ dàng đánh bại Nguyễn Thị Thìn của Hà Nội để đem về chiếc HCV hạng cân 42 kg nữ.

Lê Thị Thúy Nga (xanh) giành HCV đầu tiên cho Bình Dương
Lê Thị Thúy Nga (xanh) giành HCV đầu tiên cho Bình Dương

Ở hạng cân 45kg nam, đại diện của Thanh Hóa là Phạm Văn Giang đã khắc chế hoàn toàn những cú đấm cự ly gần hiểm hóc của Đặng Văn Hậu (Bà Rịa – Vũng Tàu) để giành chiến thắng trong trận chung kết. Một võ sĩ khác của Thanh Hóa là Lê Thị Lan Anh cũng giành chiến thắng trước Hoàng Thị Hồng của Cao Bằng để đem về HCV hạng cân 54kg nữ.

Đoàn Vĩnh Long có HCV đầu tiên tại giải ở hạng cân 42kg nam của Trần Chí Hải khi võ sĩ Cần Thơ chấn thương phải bỏ cuộc trước trận chung kết. Bình Dương cũng lần đầu có HCV tại giải năm nay khi Lê Thị Thúy Nga vượt qua Trần Thị Ánh Tuyết của chủ nhà Phú Yên trong trận chung kết hạng cân 45 kg nữ.

TPHCM đang tạm dẫn đầu với 12 HCV, 4 HCB, 1; xếp thứ nhì là Cần Thơ khi có 10 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ; xếp thứ ba là Thanh Hóa với 6 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ.

Theo Vovinamvietnam