Máu lửa như sinh viên Vovinam

Giải Vovinam Hội thao sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh lần 2 năm học 2014-2015 (HCUS Games 2) tranh tài trong 2 ngày (30-31/12) tại Nhà thi đấu Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. 220 võ sĩ (79 nữ) đến từ 24 trường Đại học – Cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh về dự tranh 48 bộ huy chương. Theo đó các VĐV thi đấu ở 30 nội dung quyền và 18 hạng cân đối kháng.

954a622a15f9f9

 

Giải do Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà Văn hóa Sinh viên, Hội Vovinam và Trường Đại học Sư phạm TDTT Thành phố Hồ Chí Minh triển khai công tác chuẩn bị đăng cai tổ chức giải. Đây là giải đấu nhằm chuẩn bị cho Giải vovinam sinh viên toàn quốc năm 2015 tại Cần Thơ vừa được Bộ GD – ĐT thông qua.

Đơn vị chủ nhà Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã chiếm ngôi đầu toàn đoàn khi giành 15 HCV, 9 HCB, 2 HCĐ; vị trí á quân thuộc về Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng khi có 11 HCV, 6 HCB, 4 HCĐ; xếp thứ ba là Trường Đại học Tôn Đức Thắng với 3 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ.

954a622a015292

Suốt thời gian diễn ra giải đấu, các võ sĩ không chỉ đến tranh tài mà với họ còn là ngày hội của những sinh viên yêu thích võ thuật. Cách cổ vũ “máu lửa” đậm chất sinh viên của họ khiến cho các trận tranh tài trở nên hào hứng và hấp dẫn. Với sự cổ vũ náo nhiệt dường như không mệt mỏi đó đã tiếp thêm sức mạnh cho các võ sĩ trên thảm đấu. Các tay đấm thi đấu cống hiến không hề toan tính khiến các trận đấu diễn ra quyết liệt.

Cũng trong những ngày này, các trường Đại học – Cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn thi học kỳ nên mới thấy sự đam mê của các vận động viên không chuyên này. Em Phạm Văn Thủy (sinh viên năm 3 khoa Xây Dựng – trường Đại học Công nghệ Sài Gòn) đã xin HLV cho thi đấu trận chung kết dù trong buổi chiều 31/12 em phải thi học kỳ. Ngay sau trận đấu, VĐV này vội vã trở lại trường để kịp thời gian thi. Như ông Nguyễn Bình Định – Trưởng bộ môn vovinam TPHCM (Phó trưởng ban tổ chức giải) cho biết:“Đây là giải đấu đầy bổ ích cho sinh viên khi họ được thi đấu để trải nghiệm và là cơ hội để giao lưu với bạn bè các trường khác. Bên cạnh đó, không khí mà các sinh viên mang đến giải đấu này luôn trẻ trung sôi động đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ”.

Lê Giang