Ông Dietmar Thom – Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Đức: “Vovinam đang từng bước phát triển ở Đức”

 

Những ngày đầu năm 2018, một đoàn HLV vovinam Đức đã sang TPHCM tập huấn. Nhân dịp này, chúng tôi đã trao đổi thân mật cùng võ sư Dietmar Thom – Chủ tịch Liên đoàn Vovinam CHLB Đức (DVVF) về tình hình phát triển vovinam ở đất nước này.

PV: Chào ông Dietmar Thom! Ông vui lòng giới thiệu đôi nét về mình và vì sao ông tập luyện vovinam?

Võ sư Dietmar Thom: Tôi sinh năm 1961, đang làm việc tại Liên đoàn Thể thao Bavarian của thành phố Munich, bang Bayern. Đoàn gồm 5 anh em về Việt Nam tập huấn với võ sư Nguyễn Văn Sen tại Tổ đường từ ngày 8-1. Chúng tôi đã đến chào võ sư Chánh chưởng quản môn phái Vovinam Việt Võ Đạo Nguyễn Văn Chiếu; ông Mai Hữu Tín – Chủ tịch LĐ Vovinam Việt Nam và LĐ Vovinam Thế giới đã tiếp chúng tôi. Ngày 11-1, đoàn cũng đã dự Lễ khai mạc Giải vovinam học sinh TPHCM. Các em võ sinh tham dự quá đông và trình diễn võ nhạc vovinam rất đẹp mắt. Ngày 14-1, đoàn đi Nha Trang du lịch và giao lưu cùng Vovinam Khánh Hòa….

Tôi học vovinam với võ sư Nguyễn Thành Xê từ năm 1996 và sau đó là cố võ sư Phạm Thành Nam. Sở dĩ tôi chọn vovinam vì môn võ này có hệ thống kỹ thuật đa dạng: từ những đòn thế tay không cho đến binh khí. Hơn 20 năm theo tập môn võ này, tôi thấy môn sinh vovinam đối xử với nhau như anh em trong gia đình, tình thầy trò, tình đồng môn rất thân thiết qua các buổi cắm trại, tập huấn, v.v. Mười điều tâm niệm của môn phái vovinam cũng giúp cho con người sống tốt hơn.

Năm 2010, võ sư Phạm Thành Nam, võ sư Trần Đại Chiêu ở Frankfurt cùng tôi đã thành lập DVVF. Cuối năm đó, tôi được thăng Chuẩn hồng đai (4 đẳng) sau một khóa thi tại Tây Ban Nha. Từ đó đến nay, vì đường xá xa xôi (cách nhau khoảng 300km) nên hàng năm tôi sinh hoạt với nhóm của võ sư Chiêu chỉ 4-5 lần. Năm 2013, tôi đảm nhận nhiệm vụ Chủ tịch DVVF cho đến nay.

Đoàn vovinam Đức tập huấn tại TPHCM.
Đoàn vovinam Đức tập huấn tại TPHCM.

PV: Tình hình phát triển môn võ này trên nước Đức?

Võ sư Dietmar Thom: Vovinam được các du học sinh Việt Nam quảng bá trên nước Đức từ đầu thập niên 1970. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên vovinam còn phân tán, ít nhất là 3 nhóm. Riêng DVVF của tôi và võ sư Chiêu đã gia nhập LĐ Vovinam Thế giới do Việt Nam tổ chức từ năm 2008. Nhiều năm qua, chúng tôi thường về đất tổ tập huấn cũng như dự các giải vô địch châu Âu, vô địch Thế giới ở Tây Ban Nha, Algeria, Pháp, v.v. Một số học trò xuất sắc của võ sư Chiêu từng đoạt huy chương ở những giải đấu trên là Trần Đình Du, Trần Đình Ân, Tấn Long, Vincent-Heck… Thực tế, vovinam ở Đức chỉ được người dân biết qua facebook hoặc youtube, chứ trên truyền hình toàn là bóng đá, bóng đá và bóng đá… (cười). Hiện nay ở Đức, ước tính vovinam có khoảng 2000 môn sinh thường xuyên tập luyện tại Berlin, Hamburg, Munich, Frankfurt, Darmstadt, Hannover, v.v. Riêng DVVF của chúng tôi có 11 CLB.

Chủ tịch DVVF Dietmar Thom
Chủ tịch DVVF Dietmar Thom

PV: Ông cho biết định hướng phát triển vovinam trong những năm tới?

Võ sư Dietmar Thom: Vovinam chưa phải là môn thể thao chuyên nghiệp ở Đức nên việc quảng bá còn gặp không ít khó khăn. HLV dạy vovinam vì tình, vì nghĩa chứ đâu có tiền, thầy trò đi tập huấn, dự giải thi đấu cũng phải bỏ tiền túi. Vì vậy, dù chúng tôi rất cố gắng nhưng việc phát triển vovinam phải thực hiện từng bước và cần thêm thời gian.

LÊ HỒNG

Xem thêm: Kỹ thuật chống dao trong Vovinam:

https://www.youtube.com/watch?v=5-WCZe7YGZw