Taekwondo Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII: 4 bộ huy chương đã có chủ

(VoThuat.vn) – Sáng hôm qua (2/12), môn Taekwondo tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII đã chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu quận Bắc Từ Liêm.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, các VĐV bước vào tranh tài với 4 hạng cân: -46kg nữ, -53kg nữ, -54kg nam và -63kg nam. Và nhiều gương mặt võ sĩ trẻ đã lên ngôi vô địch.

Ở hạng cân -46kg nữ, bất ngờ đã xảy ra khi VĐV trẻ sinh năm 1999 Đào Ngọc Bích (Hưng Yên) đã xuất sắc vượt qua Nguyễn Thị Kim Tuyền (Tây Ninh) trong trận bán kết với tỷ số suýt sao 11-10 để giành quyền vào tranh tài trận chung kết. Ở trận chung kết, Đào Ngọc Bích tiếp tục vượt qua võ sĩ Lê Thị Trang Thy (TP.HCM) với tỷ số 15-8 để giành tấm HCV đầu tiên cho Taekwondo Hưng Yên.

Trong khi đó, ở hạng cân -53kg nữ, võ sĩ trẻ chủ nhà Hà Nội Vũ Thị Dung đã vượt qua đối thủ Nguyễn Thị Trang (Thanh Hóa) trong trận tứ kết với tỷ số cách biệt 11-4 và vượt qua Trương Thị Nhớ (Đà Nẵng) trong trận bán kết với tỷ số 16-10 để giành quyền vào tranh tài trận chung kết với võ sĩ Nguyễn Kim Ngân (Công An nhân dân). Trong trận chung kết, Vũ Thị Dung xuất sắc vượt qua Nguyễn Kim Ngân với tỷ số 33-11 để giành tấm HCV ở hạng cân này.

Cũng trong ngày thi đấu đầu tiên, các VĐV bước vào tranh tài ở 2 hạng cân của nam. Ở hạng cân -54kg nam, Võ Quốc Hưng (Đà Nẵng) đã vượt qua Hoàng Đức Anh (Kon Tum) với tỷ số 25-13, đồng thời vượt qua Huỳnh Nguyễn Trọng Bằng (Quân đội) để giành tấm HCV cho đội Taekwondo Đà Nẵng.

Ở hạng cân -63kg nam, Á quân SEA Games 29 Nguyễn Văn Duy tiếp tục khẳng định mình ở hạng cân này khi giành chiến thắng cách biệt trước các đối thủ để giành HCV đầu tiên cho Taekwondo TP.HCM. Cụ thể, ở trận tứ kết, Nguyễn Văn Duy đã giành chiến thắng với tỷ số 24-4 trước võ sĩ Nguyễn Quốc Việt (Quảng Ninh); giành chiến thắng cách biệt với tỷ số 29-8 trước võ sĩ Nguyễn Anh Duy (Bình Dương) và giành chiến thắng trước võ sĩ Ngô Châu Cường (Ninh Thuận) với tỷ số 14-8.

Như vậy, sau ngày thi đấu đầu tiên (2/12), đoàn TP.HCM với 1 HCV, 1 HCB đang tạm xếp vị trí đầu bảng tổng sắp; vị trí thứ 2 đang tạm thuộc về đoàn Đà Nẵng với 1 HCV, 2 HCĐ; trong khi đó, đoàn Hà Nội và Hưng Yên cùng giành 1 HCV.

Bảng tổng sắp huy chương môn Taekwondo ngày 2/12

Môn Taekwondo Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII diễn ra từ ngày 30/11 đến 8/12 tại Nhà thi đấu Bắc Từ Liêm. Tham gia tranh tài tại Đại hội lần này có 287 VĐV đến từ 36 tỉnh, thành, ngành. Các VĐV tranh tài ở nội dung đối kháng cá nhân với 8 hạng cân của nam: 54kg,58kg, 63kg, 68kg, 74kg, 80kg, 87kg, +87kg và 8 hạng cân của nữ: 46kg, 49kg, 53kg, 57kg, 62kg, 67kg, 73kg, +73kg; đối kháng đồng đội nam và đồng đội nữ và 5 nội dung Quyền tiêu chuẩn: cá nhân nam, cá nhân nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ.

Hôm nay (3/12), Taekwondo bước vào ngày thi đấu thứ hai đầy sôi nổi và hào hứng.

Xem thêm video không khí sôi nổi ở ngày thi đấu thứ hai:

Anh Thư (T.H)