Wushu Hà Nội thể hiện bản lĩnh với 6 HCV

Ngày 12/12/2014, tại nhà thi đấu Giao Thủy tỉnh Nam Định tiếp tục điễn ra 2 nội dung Tán thủ và Taolu bộ môn Wushu trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014. 

Ở nội dung Thái cực kiếm nam, VĐV Nguyễn Thanh Tùng Hà Nội, với đẳng cấp từng vô địch SEA Games đã tỏ ra không có đối thủ ở nội dung này. Với những động tác uyển chuyển và độ khó cao Tùng đã thuyết phục tổ trọng tài với số điểm 9.70. Cũng giống như đàn anh ở nội dung Thái cực quyền, VĐV trẻ của đội tuyển Wushu Hà Nội và đội tuyển Quốc gia, cô gái sinh năm 1994 Trần Thị Minh Huyền đã có màn trình diễn ấn tượng.

Nguyễn Thanh Tùng HCV nội dung Thái cực kiếm (Ảnh Linh Chi)
Nguyễn Thanh Tùng HCV nội dung Thái cực kiếm (Ảnh Linh Chi)

Kết quả nội dung Taolu.

Thái cực kiếm nam: VĐV Nguyễn Thanh Tùng (Hà Nội) đoạt HCV, VĐV Trần Anh Tùng (Phú Thọ) đoạt HCB, VĐV Trần Phan Anh Tuấn (T.P Hồ Chí Minh) đoạt HCĐ.

Đao thuật nam: VĐV Phạm Duy Việt (Bà Rịa – Vũng Tàu) đoạt HCV, VĐV Nguyễn Quang Huy (Phú Thọ) đoạt HCB, VĐV Nông Văn Hữu (Lạng Sơn) đoạt HCĐ.

Thương thuật nam: VĐV Nguyễn Huy Thành (T.P Hồ Chí Minh) đoạt HCV, VĐV Lê Hoàng Long (Quảng Ninh) đoạt HCB, VĐV Nguyễn Khánh (Hà Nội) đoạt HCĐ

Thái cực quyền nữ VĐV: Trần Thị Minh Huyền (Hà Nội) đoạt HCV, VĐV Trần Lê Thanh Trúc (TP. Hồ Chí Minh) đoạt HCB, VĐV Nguyễn Thị Linh (Thái Bình) đoạt HCĐ

Đao thuật nữ: VĐV Hương Thị Phương Giang (Hà Nội) đoạt HCV, VĐV Phùng Thị Mỹ Linh (T.P Hồ Chí Minh) đoạt HCB, VĐV Hoàng Thị Ngọc Huyền (Vĩnh Phúc) đoạt HCĐ

 Nam côn nữ: VĐV Bùi Minh Phương (Vĩnh Phúc) đoạt HCV, VĐV Nguyễn Thùy Linh (Hà Nội) đoạt HCB, VĐV Chu Hoàng Yến (Tp Hồ Chí Minh) đoạt HCĐ.

Ngày mai 13/12/2014, tiếp tục thi đấu nội dung Tán thủ (vòng loại vào buổi sáng và bán kết vào buổi chiều). Nội dũng Taolu sẽ thi đấu Côn thuật nam, Côn thuật nữ, Thái cực quyền nam.

Bảng xếp hạng tạm thời qua 2 ngày thi đấu môn Wushu:

1.Hà Nội (6 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ)
2. Tp HCM (1 HCV, 6HCB, 2HCĐ)
3 Vĩnh Phúc (1 HCV, 2 HCĐ)

Kiều Khanh