WWE Backlash: Quá nhàm chán, khán giả bỏ về giữ chừng

Báo động đỏ dành cho lãnh đạo WWE, khi NHM đã đùng đùng bỏ về khi sự kiện Backlash còn chưa kết thúc.

Chất lượng của các sự kiện WWE thời gian gần đây đã nhận phải rất nhiều phản hồi rất tiêu cực từ NHM. Và có lẽ sự kiện Backlash sẽ khiến lãnh đạo của WWE phải thức tỉnh và nhìn nhận lại vấn đề.

Cụ thể sự kiện này đã diễn ra trong một nhà thi đấu thiếu vắng khán giả. Đã vậy vì những trận đấu được dàn dựng không thật sự tốt, đặc biệt là quá dễ đoán, rất nhiều khán giả đã bỏ về ngay khi sự kiện còn chưa kết thúc.

Trong sự kiện này, chỉ duy nhất trận tranh đai Intercontinental là được đánh giá tốt, còn lại đều bị phàn nàn rất nhiều về mặt chuyên môn. Đáng nói nhất có lẽ chính là trận đấu giữa Roman Reigns và Samoa Joe, trận đấu này đã bị phản ứng rất nhiều với cách mà WWE sắp đặt để Reigns giành chiến thắng.

Cụ thể trong suốt cả trận đấu, Joe đã tỏ ra hoàn toàn áp đảo. Tuy nhiên chỉ một vài pha phản đòn, ‘gà cưng’ của chủ tịch Vince McMahon đã có được chiến thắng, để rồi chẳng còn mấy người nán lại để chúc mừng anh.

https://www.youtube.com/watch?v=L35PsI5Mtn8

Xuân Anh