Xem lại pha “cẩu xực” trứ danh của Mike Tyson

Trận so găng đầy tai tiếng giữa Mike Tyson và Evander Holyfield đã đi vào huyền thoại của môn boxing. Và chắc chắn không ai quên vụ cắn tai đáng nhớ trong trận chiến ở Las Vegas MGM Grand Garden Arena vào ngày 28/6/1997.

>>> Những nguyên nhân khiến cuộc đời Mike Tyson rơi xuống vực

>>> Mike Tyson vào tù 38 lần một năm

Tyson đã bị xử thua trong trận đấu đó sau khi cắn đứt một vành tai của Holyfield.

https://www.youtube.com/watch?v=xlIOqypvT-g

Để chuẩn bị cho trận tái đấu với Holyfield, Mike Tyson đã tăng cường mức độ luyện tập của mình lên đáng kể. Cuộc so găng diễn ra vào ngày 28/6/1997, tại nhà thi đấu MGM Grand Garden Arena có sức chứa 16.800 chỗ ngồi. Đây là một trong những sự kiện thể thao hấp dẫn nhất lúc bấy giờ, thu hút nhiều sự chú ý hơn nhiều so với trận đầu tiên. Doanh thu từ bán vé và bản quyền truyền hình lên đến 100 triệu USD. Mike Tyson đã nhận được 30 triệu USD và Holyfield bỏ túi 35 triệu USD.

Sau này khi đã treo găng, Tyson và Holyfield nhiều lần xuất hiện cùng nhau để kể về cuộc chiến đặc biệt của cả hai, nhất là màn “cẩu xực” của Tyson. Dù vậy chưa bao giờ Tyson có thể trả lại vành tai (thứ được tìm thấy trên sàn đấu sau trận so găng năm 1997) cho Holyfield. Nhưng cuối cùng Mike Tyson có cơ hội chuộc lại lỗi lầm.

Trần Tâm (tổng hợp)