Ziggler từng cầu xin WWE cho nghỉ ngơi trong 1 năm

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Dolph Ziggler thừa nhận anh đã cầu xin lãnh đạo WWE cho phép bản thân được nghỉ thi đấu 1 năm vì đã thua quá nhiều trước đó.

Năm 2017, Dolph Ziggler đã phải đối mặt với rất nhiều trận thua dẫn, và nữa đã lập kỷ lục về người sở hữu chuỗi thất bại dài nhất trong năm của WWE.

Theo nhiều nguồn tin cũng vì điều này, Ziggler đã rất lưỡng lự trong việc tái ký hợp đồng với WWE. Tuy nhiên sau tất cả, Ziggler đã không thể từ chối được mức lương khổng lồ mà WWE đưa ra, để rồi tiếp tục ở lại thi đấu.

Trong một chia sẻ mới đây, Ziggler cũng đã cho biết kế hoạch ban đầu của anh sau khi ký hợp đồng với WWE đó là nghỉ thi đấu ít nhất 6 tháng đến 1 năm. Tuy nhiên kế hoạch này đã bị WWE bác bỏ, và thời gian nghỉ ngơi của đô vật 40 tuổi này chỉ được rút ngắn còn 1 tháng.

Nói về điều này, Ziggler đã cho biết: “Tôi cho rằng mình không xứng đáng có mặt trên TV. Đó là điều rất dễ hiểu với những người mà đêm nào cũng thua. Do đó tôi đã yêu cầu được nghỉ thi đấu một thời gian. Tôi từng rất kỳ vọng rằng mình sẽ được cho nghỉ trong 6 tháng hoặc là 1 năm. Nhưng rốt cuộc thì mọi chuyện chỉ dừng ở mức 4 tuần.”

Xuân Anh