5 sự thật bạn chưa biết về Lý Liên Kiệt

Ngôi sao võ thuật nổi tiếng Lý Liên Kiệt đã xuất hiện trên màn ảnh trong hơn ba mươi năm, tuy nhiên có những sự thật bạn có thể không biết về siêu sao người Trung Quốc này.

Ký ức kinh hoàng của Lý Liên Kiệt sống sót sau thảm hoạ sóng thần
Khi Lý Liên Kiệt đấu với Lý Liên Kiệt

  1. Vệ sĩ cá nhân của Tổng thống Mỹ Richard Nixon?

Năm 1974, Đội tuyển Wushu Trung Quốc đã đến Hoa Kỳ để biểu diễn cho Tổng thống Richard Nixon, người sau đó hỏi Lý Liên Kiệt liệu anh có muốn trở thành vệ sĩ cá nhân của mình hay không và anh đã trả lời rằng: “Tôi không muốn bảo vệ bất kỳ cá nhân nào. Khi lớn lên, tôi muốn bảo vệ một tỷ đồng hương Trung Quốc của tôi!”

  1. Trận động đất năm 2004 ở Ấn Độ Dương

Lý Liên Kiệt đã có mặt ở Maldives khi nó bị tấn công bởi trận sóng thần từ trận động đất năm 2004 ở Ấn Độ Dương. Mặc dù có nhiều báo cáo cho rằng anh đã chết trong bi kịch, nhưng sự thật là anh chỉ bị chấn thương nhẹ ở bàn chân. Lý Liên Kiệt cũng đã đưa hai con gái của mình, Jane 4 tuổi và Jada 1 tuổi, cùng với người vú em thoát khỏi nguy hiểm.

  1. Ra mắt phim vào năm 1979

Lý Liên Kiệt đã xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1979 trong bộ phim The Shaolin Temple, anh đóng vai con trai của một công nhân nô lệ đã trốn thoát và ẩn náu ở chùa Thiếu Lâm nhưng đã bị sát hại. Nhân vật của Lý Liên Kiệt sau đó đã luyện tập Kung Fu để trả thù cho cái chết của cha mình. Bộ phim này dựa trên một câu chuyện có thật.

  1. Vô địch Wushu quốc gia khi chỉ mới 11 tuổi

Lý Liên Kiệt bắt đầu học võ thuật ở tuổi lên tám. Sau cái chết của cha, sự quyết tâm của Lý Liên Kiệt đã giúp anh giành chức vô địch quốc gia đầu tiên ở môn Wushu vào năm 11 tuổi.

  1. Với Thủ tướng Anh Tony Blair và công tác từ thiện

Trong năm 2009, Lý Liên Kiệt đã hợp tác với Thủ tướng Anh Tony Blair để khởi động chương trình “Thousand Village Project” nhằm tìm kiếm năng lượng tái tạo cho các ngôi làng, truyền bá nhận thức và giáo dục tới công chúng về việc sử dụng năng lượng mặt trời và vai trò của nó để chống lại thay đổi khí hậu.

Anh Thư