Có nên kiêng cữ “chuyện ấy” trước các trận đấu?

Có nên “làm nóng” trước khi thượng đài? Làm nóng ở đây không có nghĩa là khởi động trước trận đấu mà là vấn đề liên quan đến giường chiếu. Đây là chủ đề gây rất nhiều tranh cãi và làm hao tốn không ít giấy mực và thời gian của các chuyên gia lẫn truyền thông.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây của “Stud Show Radio” (tiền thân là chương trình Team Alpha Male Radio), hai khách mời là những võ sĩ sắp bước vào trận đấu Tyler Diamond và Erick Sanchez đã có cuộc trò chuyện cởi mở về vấn đề này. Diamond  cho biết, đêm trước khi trận đấu bắt đầu, anh thường quan hệ với bạn gái của mình. Thậm chí, theo lời kể của một nhân vật khác trong buổi phỏng vấn, có một số võ sĩ lên giường ngay trước khi trận đấu diễn ra. Một số ý kiến cho rằng, “quan hệ” trước trận sẽ giúp tinh thần thoải mái và các cơ bắp được thư giãn hơn.benh-nhan-NMCT-co-the-quan-he-tinh-duc-khi-hoan-toan-hoi-phuc

 Tuy nhiên, trái ngược với quan điểm này, có luồng ý kiến có cho rằng nên kiêng “quan hệ” trước khi lên đài. Lý do đưa ra cho việc kiêng cử này là sẽ khiến bạn bị mệt mỏi và giảm đi hưng phấn của bạn. Ngoài ra, việc lên giường này vào thời điểm trước trận sẽ khiến đôi chân của bạn bị hao hụt năng lượng. Hơn thế nữa, các nhà khoa học và sinh lý học đã chứng minh rằng hiệu quả của việc quan hệ tình dục trước trận đấu là không đáng kể.mma_ufc-155_24

Các võ sĩ  lên giường trước khi thượng đài sẽ khiến sự hưng phấn và tập trung của bạn giảm sút khá nhiều. Đây là mới là điểm nhấn quan trọng của việc kiêng chuyện ấy trước trận, nhất là đối với các võ sĩ. Tinh thần chiến đấu và khao khát chiến thắng là chìa khóa dẫn dắt vận động viên đến chiến thắng, điều này sẽ mất đi nếu họ dành thời gian vui vẻ với vợ, bạn gái hoặc người yêu trước khi trận đấu diễn ra. Theo một số bài báo, trước đây, huyền thoại Muhammad Ali kiêng cử quan hệ tình dục 6 tuần trước khi thượng đài. Do đó, có thể tạm kết luận rằng phe kiêng chuyện ấy đã thắng và điều này được đa số ủng hộ.

 Vy Nguyễn (tổng hợp)