Lý Tiểu Long khuyên 3 thói quen cần tránh để sống tốt hơn

“Nếu bạn luôn luôn đặt giới hạn cho mọi việc mình làm, về thể chất hay bất kì thứ gì khác, giới hạn đó sẽ ăn sâu vào công việc và cuộc sống của bạn. Không có giới hạn, chỉ có những tầm cao, và bạn không được ở đó, bạn phải vượt qua chúng” – Bruce Lee.

Sự thành công vang dội của Bruce Lee phần lớn là kết quả của những triết lý cá nhân riêng của ông dựa trên nền tảng trí tuệ cổ đại. Theo Lee, chìa khóa thành công là hãy liên tục khám phá, học hỏi các cách tiếp cận mới và thu thập thông tin trong quá trình đặt câu hỏi về các chuẩn mực và hiện trạng. Như ông đã từng viết: “Học tập không đơn thuẩn chỉ là bắt chước, cũng không hẳn là khả năng tích lũy và phát huy kiến thức. Học là một quá trình liên tục khám phá, một quá trình không có hồi kết…Nhưng thật không may, phần lớn học sinh, sinh viên lại là những người luôn theo khuôn phép. Thay vì học cách dựa vào chính họ, họ lại mù quáng đi theo những người giảng viên, người hướng dẫn, họ không còn cảm thấy cô độc và tìm kiếm sự yên ổn trong việc bắt chước tập thể. Sản phẩm của quá trình bắt chước này là một tâm trí phụ thuộc. Yêu cầu độc lập – điều cần thiết để có hiểu biết thực sự, là phải biết hy sinh”.

Liệu bạn có hy vọng đạt được những đỉnh cao thành tựu tương tự như vậy trong cuộc đời của bạn? Dưới đây là cách để bạn nhận biết bạn có đang hạn chế bản thân và những gì bạn có thể làm để vượt qua và vượt xa chúng:

1. Tâm trí của bạn luôn theo hướng tiêu cực hơn tích cực

Một sự thực đó là: Khi bạn biến những điều không thể trở thành có thể, ước mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực. Hãy chú tâm đến những điều bạn tin là không thể, và tự hỏi bản thân rằng liệu có một cách nào để đạt được những gì mà bạn tin là không thể? Triết lý sống cổ đại này đã giúp biết bao thương gia và cá nhân thành công để lại dấu ấn của mình trong nhiều ngành công nghiệp, và cả trong lịch sử.

2. Bạn tạo ra trở ngại cho chính mình

 Đôi khi những rào cản mà chúng ta tin rằng chúng ta sẽ đối mặt chỉ đơn giản là do chúng ta tưởng tượng. Nếu bạn đang muốn vào làm ở một vị trí mới, bạn cảm thấy lo lắng “Nhà tuyển dụng này sẽ không bao giờ cho mình cơ hội và thuê mình, bởi vì mình không có đủ kinh nghiệm. Đáng ra mình không nên nộp đơn ứng tuyển!”, thì đã đến lúc bạn nên thay đổi quá trình tư duy của bạn. Bạn có thể không bao giờ biết rằng các nhà tuyển dụng đang tìm kiếm điều gì ở các ứng viên của họ. Nếu bạn tạo ra một trở ngại cho bản thân vì lo lắng của riêng bạn, bạn sẽ phải đối mặt với nguy cơ không bao giờ được tuyển dụng, được cố gắng và thành công.

 3. Bạn thích được thoải mái
Chúng ta có thể phát triển khi chúng ta đặt mình vào các tình huống mạo hiểm, biết chấp nhận rủi ro và khiến mọi thứ trở nên khó chịu. Còn ngay khi bạn cảm thấy quá thoải mái với việc bạn là ai và bạn ở đâu, hãy cẩn thận! Chấp nhận tình hình hiện tại của bạn, bởi vì bạn nghĩ rằng bạn không có khả năng và sức mạnh để phấn đấu trở nên tốt hơn, là một dấu hiệu báo trước rằng bạn đang hạn chế bản thân.

Hãy thay đổi suy nghĩ của bạn. Tạo tầm nhìn mới và cao hơn. Thực hiện các bước để thay đổi tình thế của bạn. Có thể chúng ta không phải là bậc thầy võ sư, nhưng chúng ta có thể chọn để có được tinh thần như của Bruce Lee nếu chúng ta chọn sống một cuộc đời mà không có giới hạn!