Taekwondo – đáp án hay của bài toán khó thể thao sinh viên

Ngày 24/4 vừa qua, Trường ĐH Tôn Đức Thắng chính thức khai mạc nội dung thi đấu Taekwondo thuộc khuôn khổ hội thao sinh viên thường niên – TDT Games 2017, mở đầu cho gần một tuần thi đấu các môn thể thao – võ thuật bao gồm Taekwondo và nội dung Võ tự do.

Muay Thái xuất chiêu tại lễ Songkran trường ĐH Tôn Đức Thắng

Hội thao ĐH Tôn Đức Thắng: “Võ tự do sẽ quay trở lại”

Quy tụ hơn 100 VĐV Taekwondo trong toàn trường thi đấu ở các nội dung Quyền tiêu chuẩn, Quyền sáng tạo, Đối kháng cá nhân, Đối kháng đồng đội, nội dung Taekwondo sẽ được tổ chức thi đấu trong 3 ngày 24-26/4. Đây cũng là bộ môn võ thuật duy nhất được tổ chức thi đấu trong số 7 môn võ thuật đang có CLB hoạt động chính thức tại trường.

Chia sẻ về vấn đề đưa võ thuật vào hội thao sinh viên, đại diện BTC TDT Games cho biết việc tổ chức nội dung thi đấu tùy thuộc vào mức độ phổ biến của bộ môn trong cộng đồng sinh viên. So với những môn thể thao như bóng đá, bóng rổ… võ thuật chưa được phần đông tỷ lệ sinh viên quan tâm và tập luyện nên luôn trở thành trở ngại khi tổ chức các nội dung thi đấu trong khuôn khổ hội thao. Bên cạnh Taekwondo là bộ môn có số sinh viên tập luyện đông nhất, TDT Games còn có nội dung Võ tự do – thể thức thi đấu đối kháng với bộ luật “mở” do ban chuyên môn của ĐH Tôn Đức Thắng biên soạn để mọi sinh viên ở các bộ môn võ thuật đều có thể tham gia thi đấu. Giữa bài toán khó về việc sinh viên ưu tiên tham gia các môn thể thao khác thay vì võ thuật, đây là những nỗ lực của nhà trường để tạo sân chơi thu hút sinh viên.

Cũng như nhiều sự kiện thể thao – giải trí khác của trường, TDT Games được chính các sinh viên khoa Quản lý thể thao – Tổ chức sự kiện thực hiện.
Cộng đồng học sinh – sinh viên là một trong những “nguồn sống” quan trọng nhất đối với sự phát triển phong trào của võ thuật nói riêng và thể thao nói chung.

Phạm Vũ