Kakute – thứ vũ khí lý tưởng trong những nhiệm vụ ám sát của Ninja

Kakute là một món vũ khí kì lạ của những Ninja Nhật Bản, Kakute có hình dáng như một chiếc nhẫn, thường làm bằng sắt, có từ một đến 3 đinh nhọn gắn ở nửa thân trên.

> Khám phá “nỏ thần” – siêu vũ khí của dân tộc Việt Nam

> Búa chiến – thứ vũ khí có sức công phá hủy diệt

Những Kakute
Những Kakute

Người sử dụng đeo một hoặc hai chiếc ở ngón cái và ngón giữa hay ngón trỏ. Kakute thường được dùng để vô hiệu hóa kẻ địch hơn là gây thương tích bằng cách ấn định vào tay, chân hay vùng cổ của đối thủ. Ninja cũng sử dụng Kakute, đặc biệt là các Ninja nữ. Khi được tẩm độc và tấn công bằng các đòn nhanh, chí mạng, nó trở thành một trong những vũ khí đáng sợ nhất của các nữ Ninja.

Kakute khi được đeo ngược vào trong
Kakute khi được đeo ngược vào trong

Với những đặc điểm như vậy, Kakute thường chiếm ưu thế trong những cuộc tấn công bất ngờ hoặc áp dụng khi những Ninja nữ ngụy trang thành một người bình thường. Nhỏ, gọn, và hiệu quả ở cự ly gần Kakute là thứ vũ khí lý tưởng trong những nhiệm vụ ám sát đặc thù của Ninja.

Dùng kakute để bám vào tay đối thủ
Dùng kakute để bám vào tay đối thủ

Không những thế khi đeo ngược Kakute vào trong tay, các Ninja có thể phát huy thứ vũ khí này như một bộ móng để đeo bám trên tường hoặc hơn nữa là tấn công đối thủ bằng những cú tát hoặc những pha chụp tay đối thủ, Kakute sẽ găm vào tay đối thủ và giúp Ninja khống chế dễ dàng hơn.

Video công dụng của Kakute:

Trí Minh