Quán quân ‘Đấu Trường Võ Nhạc’ gọi tên nhóm Người Anh Em

(VoThuat.vn) – Chương trình Đấu Trường Võ Nhạc mùa đầu tiên đã chính thức khép lại vào tối 21/7 với ngôi vị quán quân thuộc về nhóm Taekwondo Người Anh Em.

 Ở tập chung kết là màn trình diễn đỉnh cao của 6 nhóm võ gồm: Đội Võ Nhạc Taekwondo Việt Nam, nhóm Người Anh Em, nhóm Vovinam 1938, nhóm Vovinam 1978, nhóm Lửa Thiêng và nhóm IVS. Các nhóm tranh tài theo chủ đề Đất – Nước – Lửa – Khí. Sau phần thi của mỗi nhóm, Ban giám khảo sẽ chấm điểm và sẽ công bố sau khi tất cả các nhóm kết thúc phần thi.

Đội võ nhạc Taekwondo VN mở đầu với chủ đề Nước để nói lên một vấn đề gây nhức nhói trong những năm gần đây, rằng chính con người đã có những hành vi tác động đến sự ô nhiễm của nguồn nước, thể hiện sự đấu tranh của nguồn nước sạch đối với nguồn nước bị ô nhiễm. Trên nền nhạc River flows in you nổi tiếng, đội đã sử dụng những dảy lụa đen, trắng làm đạo cụ, kết hợp những động tác vũ đạo cũng như những kĩ thuật chuyên môn của Taekwondo một cách sáng tạo, phá cách, khiến giám khảo Gemma Nguyễn dứng hẳn dậy đập bàn cổ vũ.

Kế đến nhóm Người Anh Em đã thật sự bùng nổ khi chọn chủ đề Khí. Nhóm đã khắc họa đầy thành công hình ảnh những con người bất khuất, kiên cường trước điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt mà ở đó là gió bão. Trên nền nhạc Two step from hell nổi tiếng, nhóm đã đem đến một tiết mục “đã về phần nhìn lẫn phần nghe” khi liên tục phô diễn các kĩ thuật điêu luyện của Taekwondo, những pha nhào lộn, cú đá bản gỗ trên không, đặc biệt là chiêu dùng tay công phá những bản gỗ cực dày khiến Ban giám khảo và khán giả liên tục “há hốc”.

Trong đó, đạo diễn Lê Thanh Sơn thú nhận mình đã “nổi da gà” trước màn trình diễn của nhóm. Còn giám khảo Minh Tú, cô nhận định đây là một màn trình diễn xuất sắc. Siêu mẫu bày tỏ sự khâm phục đến các bạn nữ khi dùng tay công phá những bản gỗ rất dày cũng như sự ngưỡng mộ nhóm khi đã thực hiện lại chiêu đá bảng gỗ trên không mà ở vòng Bán Kết nhóm đã thực hiện lỗi, cho thấy sự quyết tâm cao của các thành viên.

Tiếp nối chương trình là nhóm Vovinam 1938. Nhóm chọn hóa thân thành nguyên tố Nước để thể hiện sự mềm mại uyển chuyển nhưng không kém phần mạnh mẽ của nước, từ đó cho mọi người thấy được tầm quan trọng của nước. Trong màn trình diễn, nhóm đã khéo léo kết hợp âm nhạc, võ thuật, những động tác bboy đẹp mắt cùng đạo cụ lụa, dù, thành công thể hiện được tinh túy của Vovinam và làm “mãn nhãn” người xem.

Nhóm Vovinam 1978 mong muốn thể hiện quá trình không khí đang dần bị biến đổi kể từ khi con người xuất hiện, từ đó cảnh tỉnh mọi người hãy biết bảo vệ môi trường trước nguy cơ ô nhiễm. Tuy đề tài ý nghĩa nhưng nhóm Vovinam 1978 đã có cách thể hiện sai lầm khi chọn mặc những bộ trang phục bó sát gây di chuyển khó khăn, khiến một vài thành viên té ngay trên sân khấu vì vướng phải trang phục, gây chán chường cho người xem.

Nhóm Lửa Thiêng với các thành viên từ bộ môn Võ cổ truyền đã chọn chủ đề Lửa để “đốt cháy” sân khấu. Với nội dung đề cao sự đoàn kết: mỗi thành viên là một ngọn lửa nhỏ nhưng kết hợp lại sẽ tạo nên một ngọn lửa lớn thiêu rụi những nguyên tố khác, Lửa Thiêng khiến người xem mãn nhãn khi biểu diễn Võ Cổ truyền trên nền nhạc Battle for the beat “bắt tai”, kết hợp với các binh khí đặc trưng như côn, lụa, huyền trượng, trống, thương, kiếm,…  Màn trình diễn đã khiến “bộ tứ” giám khảo “không ngớt lời khen”.

Cuối cùng, các chàng trai của nhóm IVS luôn biết cách khiến người xem phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi liên tục phô diễn những đội hình vô cùng đẹp mắt, đầy sáng tạo, cũng không kém phần mạo hiểm khiến Ban giám khảo nhiều lần “há hốc” không tin vào mắt mình.

Sau 6 phần thi vô cùng “mãn nhãn”, Ban giám khảo đã chọn ra được 3 nhóm sẽ bước tiếp vào vòng đấu 3 để tranh ngôi Quán Quân là: Nhóm Người Anh Em, nhóm Lửa Thiêng và nhóm IVS.

Ở phần đấu 3 này thật sự là một phần thi đầy hấp dẫn khi các nhóm võ lần lượt phô diễn những kĩ năng đẹp mắt, có phần mạo hiểm khiến Ban giám khảo không ngừng hú hét phấn khích. Đặc biệt, nhóm Người Anh Em liên tục thể hiện các động tác siêu khó như xoạc ngang 180 độ, lộn mèo, tung người lộn mèo trên không, đánh đu 360 độ hay những động tác đơn giản như kẹp cổ nhưng được thực hiện đẹp như múa.

Kết quả, điểm số của 3 nhóm được công bố: Nhóm IVS đạt 9,3 điểm, nâng tổng điểm hai phần thi lên 18.8 điểm, nhóm Lửa Thiêng đạt 9,6 điểm, nâng tổng điểm hai phần thi lên 19,4 điểm và nhóm Người Anh Em xuất sắc đạt được 9,9 điểm, nâng tổng điểm hai phần thi lên 19,4 điểm.

Do cả hai nhóm Người Anh Em và Lửa Thiêng đều có cùng số điểm tổng nên quyết định chủ nhân của ngôi vị Quán quân sẽ thuộc về 101 khán giả ở trường quay. Sau những giây phút hồi hộp, tỉ số bình chọn của 2 nhóm được công bố là 52 và 49, nghiêng về nhóm Người Anh Em.

Như vậy, nhóm Người Anh Em đã chính thức trở thành Quán quân Đấu Trường Võ Nhạc mùa đầu tiên với giải thưởng trị giá 300 triệu đồng. Vị trí Á quân thuộc về nhóm Lửa Thiêng và nhóm IVS với giải thưởng 150 triệu đồng mỗi giải. Tiếp đó, 3 Giải Ba đã thuộc về nhóm Vovinam 1978, nhóm Vovinam 1938 và Đội Võ Nhạc Taekwondo Việt Nam, mỗi nhóm nhận được giải thưởng trị giá 50 triệu đồng.

V.Đ