Nga My Thích – binh khí chiến đấu quy tắc xoay tròn

Nga My Thích

Song khí giới sử dụng trong võ thuật, cũng là một trong số song binh khí thời cổ đại. Dài khoảng 33 cm, phần chính giữa thô to, hai đầu bẹt, nhỏ, nhọn giống với hình lăng ba cạnh, có một vòng tròn nhỏ được nối với phần giữa thân của Nga My Thích, và chiếc vòng trong nhỏ này có thể xoay được 3600. Khi luyện tập, ngón giữa xỏ qua chiếc vòng tròn này, sao đó dùng khớp ngón giữa điều khiển cho Nga My Thích xoay tròn, cách chiến đấu của Nga My Thích bao gồm: Đâm, gảy, Xuyên, Bạt.1 2 3

Giản

Giản là loại vũ khí dùng trong võ thuật, Mũi giản không nhọn, cán giải phải bo tròn. Thân giản phải thể hiện được 4 cạnh, thân giản không có đốt. Độ dài khoảng 65 cm-80 cm. Bốn mặt trên thân giản phải lõm vào, thường được gọi là ‘tứ diện giản’. Phần lớn được dùng luyện tập song vũ khí. Phương pháp tấn công chủ yếu gồm: mài trên, chém giữa,quét dưới, bổ thẳng, đỡ nghiêng, xoắn ép..vv, tổng cộng có 24 cách vận dụng.

Giản chuẩn4 5

Giản biến thể6 7

Nguyễn Hùng Thái