Những trường hợp thoát chết nhờ võ thuật

Một cậu bé 10 tuổi người Scotland đã bảo vệ bản thân nhờ chiêu trong quyền Thái khi bọn côn đồ tấn công. Nhiều người từng vượt qua tình huống “ngàn cân treo sợi tóc” nhờ võ.

Bị nhóm côn đồ tấn công, cậu bé 10 tuổi thoát chết nhờ võ

Jamie cuộc tròn người như quả bóng và dùng nắm tay che mặt cùng với 2 tay che ngực. Trong khi đó, hai người bạn của Jamie chạy đi báo người nhà. Cha dượng của cậu bé 10 tuổi, James Reith, đã tới cứu con. Mặt cậu bé bị sứt, mắt sưng và khó nhìn sau vụ tấn công.Sự việc xảy ra hôm 19/10 khi Jamie Wood trở về nhà cùng 3 người bạn sau buổi bơi tại thành phố Aberdeen, Scotland. Đột nhiên, một nhóm côn đồ gồm 15 tên xông vào tấn công Jamie. Cậu bé bị đấm liên tiếp vào mặt và bị đá. Do mới học môn quyền Thái được 4 tuần, cậu bé nhanh chóng vận dùng kỹ năng che mặt để đỡ đòn và đỡ được nhiều cú đấm của bọn côn đồ, Express.co.uk đưa tin.s4

Cảnh sát đã mở cuộc tìm kiếm nhóm côn đồ tuổi chừng 14 liên quan đến vụ hành hung. Mẹ Jamie vô cùng tức giận. Bà Natalie Wood cũng cho rằng kỹ năng từ môn võ đã cứu con trai và gọi bọn hành hung là “động vật”.

Muay Thai là một môn võ cổ truyền đồng thời là một môn thể thao phổ thông của Thái Lan. Người phương Tây gọi môn này là quyền Thái (Thai boxing), tuy nhiên nó khác nhiều so với môn boxing của phương Tây. Môn thể thao này đã hiện diện từ năm 1500, với tên gọi là Muay Boran dưới triều đại quốc vương Naresuan, tất cả binh lính đều được rèn luyện võ thuật này, xem như điển hình trong cuộc chiến tay không chống trả với địch.

Cậu bé 14 tuổi thoát chết sau khi bị cá mập tấn công nhờ võ karate

Hồi tháng 6/2013, một cậu bé 14 tuổi đã thoát chết sau khi bị cá mập cắn tại đảo Kiawah, bang Nam Carolina, Mỹ nhờ vận dụng những miếng võ karate, Live5news đưa tin.2

Joshua Watson đang bơi cùng chị gái và chơi trò giả bị cá mập cắn thì một con cá mập thực thụ tấn công. Quá bất ngờ nhưng võ sĩ đai đen đã ngay lập tức đấm vào mũi con quái vật. Tuy nhiên, con vật cũng kịp cắn vào chân phải cậu bé trước khi bơi đi.

“Ban đầu, tôi quá ngạc nhiên vì không bao giờ nghĩ rằng tôi có thể bị cá mập cắn nên tôi sợ”, Watson kể. Ngay sau đó, cậu đã trấn tĩnh trở lại và đấm vào mũi con thủy quái dài khoảng 1,5 m. Sau khi điều trị 6 tuần trong bệnh viện, Watson đã bình phục trở lại.

Nữ võ sư Taekwondo tung cú đấm trời giáng vào cá mậpMariko Haugen cùng chồng đang bơi cùng rùa tại biển đảo Maui, thuộc Hawaii, Mỹ, hồi cuối năm 2012 thì một con cá nhám hổ, loài cá mập chết người, tấn công, Daily Mail đưa tin. Con quái vật dài khoảng gần 4 m. Khi đó Mariko ở cách bờ khoảng 8 m.

Ngay lập tức, nữ võ sĩ này vận dụng các bài võ đã học, tung nhiều cú đấm vào con vật khiến nó phải quay đầu và chuyển hướng bơi. Sau đó, cặp đôi bơi vào bờ an toàn.

Người phụ nữ cũng bị thương ở tay do đấm trượt vào mũi con quái vật. Cô đấm trúng răng của nó khiến cô phải khâu khoảng 70 mũi mặc dù Mariko không bị cá mập cắn. Chồng cô Mariko thừa nhận, họ rất may mắn mới thoát khỏi nanh vuốt của con cá mập hung dữ mặc dù người vợ đã dũng cảm và phản ứng rất nhanh.

Cá nhám hổ là loài cá mập duy nhất thuộc chi Galeocerdo. Chúng có kích thước trung bình 3,25 m và cân nặng từ 385 đến 909 kg. Loài cá này sống ở nhiều khu vực đại dương nhiệt đới và ôn đới khắp thế giới, đặc biệt là xung quanh các hòn đảo trung Thái Bình Dương. Sở dĩ người ta gọi chúng là cá nhám hổ vì da chúng có sọc vằn như hổ và sẽ phai đi khi chúng trưởng thành. s1

Loài cá nhám hổ là một loài săn mồi nguy hiểm, chúng ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. Chúng ăn cá, hải cẩu, chim, cá mập nhỏ hơn, mực và rùa biển. Đôi khi, người ta tìm thấy trong đường tiêu hóa của chúng rác thải của con người như biển số xe hoặc những miếng lốp xe cũ. Loài này nổi tiếng nguy hiểm vì hay tấn công những người đi bơi, thợ lặn và những người lướt ván ở Hawaii.

Loài cá nhám hổ là loài xếp thứ hai sau loài cá nhám bò về số vụ cá mập tấn công con người và được coi, cùng với cá nhám trắng lớn, cá nhám bò, và cá nhám đầu vây trắng đại dương là những loài cá nhám nguy hiểm nhất đối với con người.

Theo Zing