Đo độ nguy hiểm MMA – Boxing: Những con số biết nói

Nhiều người thường nghĩ “MMA là một bộ môn nguy hiểm”, và có phần ác cảm với MMA hơn so với một môn khá “hiền lành” là Boxing. Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ phần nhiều là cảm tính. Vậy các nghiên cứu khoa học nói gì về MMA và Boxing?

Top 5 diễn viên hành động tự mình đóng cảnh nguy hiểm

Những tử huyệt nguy hiểm ở vùng đầu cần được bảo vệ

Năm 2015, Viện nghiên cứu Y học Thể thao Canada (Clinical Journal of Sport Medicine) đã công bố một trong những cuộc thí nghiệm “dài hơi” nhất lịch sử võ thuật đối kháng. Cuộc khảo sát được thực hiện từ năm 2000 và chính thức hoàn thành năm 2013 với sự tham gia của 550 võ sĩ Boxing và 1181 võ sĩ MMA. Sở dĩ số võ sĩ MMA tham gia thí nghiệm lớn gần gấp đôi các võ sĩ Boxing vì MMA vốn là môn thể thao đối kháng hết sức phức tạp và trận đấu có thể sẽ diễn biến theo rất nhiều cách khác nhau hoàn toàn vậy nên cần phải tăng số lượng cá thể tham gia thí nghiệm để giảm sai số.

Sau 13 năm theo dõi tất cả các trận đấu của các võ sĩ kể trên, thống kê chi tiết các chấn thương trong những trận đấu ấy, tổ nghiên cứu để đúc kết ra nhiều vấn đề, trong đó có những con số thú vị sau:

Ở đây, “võ sĩ chấn thương” nghĩa là các võ sĩ tham gia thi đấu và kết thúc trận đấu với chấn thương – tính cả những vết bầm dập bình thường. Dù có tỷ lệ ngang nhau nhưng điều đáng nói là các võ sĩ MMA hầu hết chỉ bị bầm dập ngoài da, trong khi các võ sĩ Boxing chịu tổn thương nặng nề hơn rất nhiều (như chấn động não).

Ở một con số khác, tỷ lệ võ sĩ MMA bất tỉnh trong trận đấu chỉ chiếm hơn một nửa tỷ lệ tương tự ở Boxing. Tuy nhiên, trong MMA các võ sĩ có thể bị bất tỉnh bởi các đòn choke (siết cổ) – vốn không gây tác động nguy hiểm lên não bộ, vậy nên nếu chỉ tính trường hợp “bất tỉnh do knock out” thì có lẽ con số của MMA còn thấp hơn 4,2%

Boxing có tỷ lệ chấn thương mắt rất cao.

Găng MMA nhỏ và “sắc cạnh” hơn găng Boxing, nhưng điều đáng nói là số đòn tấn công của MMA lại chia đều trên toàn bộ cơ thể, nhưng những cú đấm (vũ khí duy nhất) của Boxing phần nhiều là nhắm vào vùng đầu đối phương nên tỷ lệ chất thương mắt của Boxing cao hơn rất nhiều so với MMA.

Bên cạnh những con số chi tiết đó của Viện Y học Thể thao Canada, còn có nhiều bằng chứng khác đáng chú ý về việc so sánh độ nguy hiểm của hai bộ môn này. Theo công bố chính thức của Hội đồng Boxing Thế giới, có 35 – 50 ca tử vong mỗi năm và 2.500 ca chấn động não, trong khi đó suốt hơn 20 năm phát triển của MMA, số ca tử vong đếm chưa hết 10 đầu ngón tay và hầu hết đều xảy ra vì lý do ngoài trận đấu như cắt cân hoặc kiệt sức, suy giảm chức năng nội tạng sau trận đấu.

Phạm Vũ