Từ Hiểu Đông vác 650 triệu đồng đến “hỏi tội” 2 cao thủ Thái Cực

(Vothuat.vn) – Từ Hiểu Đông bỏ ra 650 triệu đồng để đấu thầy trò cao thủ Thái Cực Quyền.

Tháng trước, Từ Hiểu Đông đã bị Phàn Soái Hâm từng vô địch Đại hội võ thuật Thái Cực Thiếu Lâm của đài CCTV (Trung Quốc) thách đấu. Sau một thời gian suy nghĩ, Từ Hiểu Đông thông báo rằng anh sẽ tới quê của đối thủ để đấu võ, một quyết định được khán giả yêu võ thuật ngợi khen.

Từ Hiểu Đông đến Hà Nam (Trung Quốc) để đụng độ với thầy trò cao thủ Thái Cực

Phàn Soái Hâm kém Từ Hiểu Đông 8 tuổi nhưng gọi tay đấm MMA là “đồ giả tạo”, “chỉ dám đấu với kẻ già yếu hơn”, võ sư này còn thách võ sỹ họ Từ tới Trần Gia Câu, huyện Ôn, thành phố Tiêu Tác, Hà Nam giao đấu.

Theo diễn biến mới nhất trên mạng xã hội, Từ Hiểu Đông đã tuyên bố điều khiến Phàn Soái Hâm và sư phụ của anh không khỏi giật mình. Cụ thể, Từ Hiểu Đông nói rằng: “Tôi sẽ chơi đến cùng với cuộc đấu này. Mỗi bên bỏ ra 28.400 USD (650 triệu đồng) đặt cược, ai thắng sẽ ôm trọn tiền. Nếu tôi thắng, mong rằng anh sẽ mời sư phụ Vương Chiến Quân đấu với tôi”.

Vương Chiến Quân là võ sư Thái Cực nổi tiếng cũng là sư phụ của Phàn Soái Hâm, ông từng vô địch tại Đại hội Thái Cực năm 2010. Sau khi xem lại trận đấu này, Từ Hiểu Đông đã tung đoạn clip lên mạng và chỉ ra rằng đây chỉ là trận đấu “lừa đảo”. Đối thủ trong trận chung kết với Chiến Quân không ai khác chính là đệ tử Soái Hâm đã “diễn trò” để sư phụ lên ngôi.

Chính vì lý do này, Từ Hiểu Đông muốn bỏ ra hơn 650 triệu đồng trước hết để đánh bại Phàn Soái Hâm sau đó hạ nốt sư phụ Vương Chiến Quân để làm bẽ mặt Thái Cực Quyền.

Theo Q.H (Khám Phá)