Bạn có biết Mayweather từng đánh bại “người khổng lồ” WWE Big Show

Đối với một số người, trận đấu ngày 26/08 tới đó là trận đấu quyền anh lớn nhất trên thế giới. Đối với những người khác, đó là một vở kịch. Nhưng cho dù ý kiến ​​gì đi nữa, thì khi Conor McGregor và Floyd Mayweather đụng độ nhau, đó là một trận đấu lớn.

Tại sao Trung Quốc muốn bùng nổ tại MMA?
“Người khổng lồ” WWE thi đấu tại MMA: Đẳng cấp là mãi mãi

Tuy nhiên, trước trận đấu này, một số người sẽ nhớ đến trận đấu giữa “Money” và Big Show diễn ra tại WrestleMania 24 vào năm 2008.

Cách nay 9 năm, Mayweather đã có một trận đấu với một đô vật khổng lồ cao gần 2m13 và cân nặng 174 kg tên là Paul Wight (cò gọi là Big Show).

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với SPORTbible về cuộc đối đầu đó, Big Show nhớ lại: “Tôi đã nói với Floyd trước rằng anh ấy phải đấm vỡ mũi của tôi nếu không chúng tôi sẽ chết ở đó.”

Cuộc đối đầu này đã tạo ra một trận đấu không tưởng giữa hai đối thủ kỳ lạ trước 75.000 khán giả ở Citrus Dome, Orlando tại WrestleMania 24, nó đã trở thành chương trình lớn nhất của WWE năm đó.

Trước khi trận đấu bắt đầu, hầu hết mọi người đều cho rằng Mayweather đang “nạp mạng” cho Big Show và cũng rất ít người cho rằng họ là hài đối thủ xứng tầm.

Tuy nhiên vào buổi tối đó, cả hai người đàn ông đã có một màn biểu diễn có thể đi vào lịch sử đấu vật. Mayweather đã có một màn trình diễn cực kỳ thú vị. Mayweather đã chiến đấu giằng co với Big Show trước khi anh khép lại trận đấu bằng một cú đấm thương hiệu vào mặt đối thủ.

Bản tin đấu vật phổ biến The Wrestling Observer cho biết: “Floyd rất tuyệt vời. Anh ấy đã trải qua một trận đấu không tưởng và anh ấy sẽ còn trở lại.”

Trận đấu này đã thu về 23,8 triệu và doanh thu từ việc bán vé là 5.85 triệu USD.

Trên thực tế, McGregor – Mayweather chắc chắn sẽ vượt xa những con số đó, nhưng họ sẽ phải có màn trình diễn tuyệt vời hơn so với trận đấu giữa anh chàng tí hon David, Mayweather và gã khổng lồ Goliath, Big Show.

Anh Thư