Bị cấm thi đấu 6 tháng vì gãy tay mà vẫn cố đấu

Võ sĩ Ryan Ford mới đây đã chính thức bị cấm thi đấu trong vòng 6 tháng vì đã cố tình gian lận trong các báo cáo y tế.

Võ sĩ Ryan Ford
Võ sĩ Ryan Ford

Hồi tháng Mười vừa qua, Ryan Ford đã tham dự trận đấu với Jake Shields tại sự kiện World Series of Fighting (WSOF) 14.

Và sẽ chẳng có gì đáng nói nếu ban tổ chức giải đấu không phát hiện anh đã ra sân đấu với tình trạng bị chấn thương ở tay.

Lập tức một hình phạt từ đã nhanh chóng được đưa ra dành cho võ sĩ này, và anh sẽ không được phép thượng đài thêm một lần nào nữa trong vòng 6 tháng tới.

Về phía bản thân, Ryan Ford cũng đã tuyên bố sẽ không kháng án, nhưng cũng tỏ ra mỉa mai với phán quyết này từ WSOF:

“Điều này thật không công bằng. Quá nực cười khi một vài người than rằng họ bị gãy tay, gãy mũi,… sau trận đấu mà chẳng bị xử phạt gì.”

“Trong khi tôi lại chẳng thấy bản thân mình có vấn đề gì trong chuyện này, và đó cũng là sự khác biệt giữa tôi và những người còn lại.”

Theo Tinthethao