Brock Lesnar và những điều chưa biết

(VoThuat.vn) – Brock Edward Lesnar sinh ngày 12 tháng 7 năm 1977 là một đô vật chuyên nghiệp người Mỹ cũng là cựu cầu thủ bóng bầu dục Mỹ và từng là nhà vô địch UFC , hiện đang ký hợp đồng với WWE.

Xuất thân bình thường nhưng không tầm thường

Kết quả hình ảnh cho brock lesnar wallpaper

Lesnar sinh ra trong 1 gia đình nông dân. So với nhiều người Lesnar đã có sự khởi đầu khá bình dân, anh sống trong trang trại bò sữa của gia đình tại Webster. Bố anh là Richard Lesnar –người luôn cố gắng làm việc để Lesnar có tiền đi học. Ông cũng là người tạo điều kiện cho Lesnar tham gia các cuộc thi đấu vật từ thời gian học phổ thông cho đến nay. Còn mẹ anh – Stephanie Lesnar đóng vai trò là động lực thúc đẩy sự thành công của anh. Anh có 2 người Anh trai là Troy và Chad và 1 em gái là Brandy.

Lesnar yêu cuộc sống bình dị tại trang trại của mình. Đôi lúc anh xem môi trường sống xung quanh như phòng tập thể thao của riêng mình và bắt đầu tham gia đấu vật nghiệp dư khi mới 5 tuổi.

Có thể nói, tài năng của Lesnar được bộc lộ khá sớm so với bạn bè cùng trang lứa. Điều này phần lớn là nhờ tài năng thiên bẩm của bản thân cùng với sự động viên, tạo điều kiện vô cùng to lớn từ gia đình mình.

Sự nghiệp đỉnh cao dù gặp nhiều sóng gió

Kết quả hình ảnh cho brock lesnar wallpaper

Như bao cậu thiếu niên khác, Lesnar cũng tham gia học tập tại 1 trường trung học ở Nam Dakota, tại đây anh học thêm bóng đá, anh cũng bắt đầu tham gia các giải vô địch quyền Anh nghiệp dư. Năm 17 tuổi, Lesnar gia nhập Lực lượng Vệ binh Quốc gia , nơi anh muốn được làm việc việc với chất nổ, nhưng được phân công công việc văn phòng sau khi chứng mù màu của anh bị coi là nguy hiểm. Anh mất việc sau khi trượt bài kiểm tra vi tính và sau đó làm việc cho một công ty xây dựng.

Tiếp đến, Lesnar lên học ở Bismark State College ở Bắc Dakota nơi sự nghiệp đấu vật lên tầm cao mới khi anh giành các chức vô địch đấu vật hạng nặng. Với hồ sơ tuyệt vời của mình, anh giành 1 suất học bổng tại đại học Minnesota, nơi anh hoàn thành việc học đại học và thành công ở sự nghiệp đấu vật nghiệp dư trong năm 2000. Năm 20 tuổi, anh được Gerald Brisco mang vào WWE – người đã ấn tượng với Lesnar khi anh tham gia và giành chức vô địch tại giải vô địch đấu vật hạng nặng quốc gia (NCAA).

Kết quả hình ảnh cho brock lesnar wallpaper

Lesnar chính thức được kí hợp đồng với WWE và được đưa đi đào tạo tại Ohio. Ở đây, anh đã vô địch cùng đồng đội Shelton Benjamin (từng là 1 người bạn học) sau khi đánh bại B.J Payne và Damian. Họ lập đội Minnesota Stretching Crew.

Năm 2002 anh trở thành vận động viên của WWE. Sau đó anh đã giành 3 chức vô địch WWE khi đánh bại The Rock 1 lần và Kurt Angle 2 lần. Cũng trong năm 2002 anh thắng King of the Ring và chiến thắng thêm ở Royal Rumble năm 2003. Hai chiến thắng này đã khiến Lesnar trở thành nhà vô địch trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Đây cũng chính là thời điểm thăng hoa trong sự nghiệp thi đấu của Brock Lesnar.

Sau đó, anh đã đánh mất chức vô địch WWE sau khi để thua Eddie Guerrero vào tháng 2 năm 2004. Đây là thời điểm đánh dấu sự suy giảm phong độ thi đấu của vận động viên vật này. Sau trận thất bại ở WWE trước Eddie Guerrero, Lesnar đã rời khỏi WWE và bắt đầu sự nghiệp tại National Football League (NFL).

 

Năm 2005 Lesnar quyết định quay trở lại thi đấu vật. Anh ký kết hợp đồng với New Japan Pro Wrestling (NJPW), nơi anh giành được chức vô địch IWGP hạng nặng trong trận đấu đầu tiên của mình. Năm 2006, Lesnar quyết định theo đuổi sự nghiệp thi đấu ở môn võ tổng hợp (MMA). Anh ký hợp đồng với Ultimate Fighting Championship (UFC). Lesnar đã để thua Frank Mir ở trận đầu tiên và sau đó đã chiến thắng Heath Herring ở trận thứ hai. Tháng 11/2008 anh đã đánh bại Randy Couture để trở thành nhà vô địch UFC hạng nặng.

Cuộc sống gia đình đáng ngưỡng mộ

Lesnar bắt đầu hẹn hò với Nicole McClain vào năm 1999, lúc đó Lesnar vừa bước vào năm cuối đại học. Dù không kết hôn nhưng họ có 1 cặp sinh đôi là Luke và Mya vào năm 2000.

Sau đó, anh bị thu hút bởi 1 nữ đô vật, Rena Sable, đây cũng chính là vợ tương lai của anh. Sable là một người mẫu, diễn viên người Mỹ, và đô vật chuyên nghiệp đã nghỉ hưu . Cô chủ yếu được biết đến trong thời gian ở WWE . Cô bắt đầu làm việc cho WWE vào năm 1996.

 

Lesnar bắt đầu hẹn hò từ năm 2004 khi Sable ly hôn với người chồng cũ của cô – Marc Mero. Hai người cùng sống tại một trang trại ở Maryfield, Saskatchewan. Họ có 2 người con trai là Turk (sinh năm 2009) và Duke (sinh năm 2010). Lesnar còn là cha dượng của Mariah – con riêng của vợ với chồng cũ đầu tiên.

Lesnar thuộc tuýp người sống nội tâm, không thích các phương tiện truyền thông nên anh hiếm khi phỏng vấn và thường tránh các câu hỏi riêng tư. Điều đó không ít lần mang lại rắc rối cho anh, đôi lúc anh bị các phóng viên, nhà báo đồng loạt chỉ trích.

Có thể nói, việc Brock Lesnar tuyên bố giải nghệ và rút lui hoàn toàn khỏi các giải đấu MMA đã khiến người hâm vô cùng tiếc nuối. Chúng ta vẫn luôn nhớ về một nhà vô địch thế giới đầy bản lĩnh, mạnh mẽ, luôn thi đấu hết sức mình mang đến cho người hâm mộ những trận cầu đáng nhớ.

Thiên Ngân