NÓNG: Fabricio Werdum rút khỏi UFC 196 do chấn thương

Mới đây, Fabricio Werdum đã thông báo anh xin rút khỏi UFC 196 vì điều trị chấn thương của anh.

Cú Cartwheel cực mạnh hạ KnockOut đối thủ
Những cú đạp đầu lẽ ra nên bị cấm hẳn khỏi sàn MMA

Chỉ chưa đầy 24h sau khi đối thủ của anh là Cain Velasquez xin rút khỏi UFC 196 vì dính chấn thương lưng, thì hôm nay đến lượt Fabricio Werdum cũng xin không tham gia tranh đai tại sự kiện lần này cũng vì lý do chấn thương.

“Tôi đã quyết định không thi đấu bởi vì tôi chưa sẵn sàng 100%”, Werdum nói. “Nếu Cain là đối thủ, tôi sẽ thi đấu. Đó không phải là lỗi của tôi. Chấn thương đã xảy ra. Bạn không thể tránh được chúng. Tôi không có quyền lựa chọn. Tôi quyết định điều này vì tôi cảm thấy chưa sẵn sàng 100% để thi đấu”.

Main-card của UFC 196 đã không còn ai thi đấu vì những lý do chấn thương khác nhau.
Main-card của UFC 196 đã không còn ai thi đấu vì những lý do chấn thương khác nhau.

Ban đầu, khi Cain Velasquez tuyên bố không tham gia thi đấu vì chấn thương. UFC đã điền tên Stipe Miocic vào thế cho Cain để tranh đai với Fabricio Werdum.

Nhưng giờ đây, tới lượt nhà vô địch Fabricio Werdum tuyên bố cũng không tham chiến vì chấn thương. Như vậy, cặp đấu Main-card của UFC 196 đã không còn ai tham gia thi đấu và Stipe Miocic cũng không có cơ hội để đối đầu với Fabricio Werdum để tranh đai vô địch lần đầu tiên của mình.

Bên phía UFC chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vấn đề này và kế hoạch để thay thế cho Fabricio Werdum.

FULL FIGHT trận đấu giữa Cain Velasquez – Fabricio Werdum:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”94634″]

H.C