Conor McGregor và Khabib Nurmagomedov sẽ tái đấu với nhau?

Chủ tịch UFC Dana White trong một bài phỏng vấn mới đây đã cho biết việc Conor McGregor và Khabib Nurmagomedov tái đấu với nhau là hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, trận đấu của họ chưa thể diễn ra ngay lập tức vì còn nhiều rào cản.

Conor McGregor và Khabib Nurmagomedov đã gặp nhau trong trận đấu “siêu kinh điển” của làng MMA thế giới. Kết quả, “đại bàng Nga” Khabib đã giành chiến thắng trước McGregor chỉ sau 4 hiệp đấu. Rất nhiều tin tức cho rằng hai tay đấm sẽ có màn tái đấu với nhau nhất là khi McGregor luôn tỏ ra không phục với thất bại này. Tuy nhiên, một cuộc tái đấu ngay lập tức giữa McGregor và Khabib là điều chưa thể nào diễn ra ngay được.

Trong một bài phỏng vấn mới đây trên TMZ Sports, chủ tịch Dana White đã cho biết ý tưởng về màn tái đấu. Theo Dana White, trận tái đấu có thể diễn ra ngay trong năm 2019 miễn là mọi thứ đi theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, theo ông vẫn còn nhiều rào cản để trận đấu này có thể diễn ra. Sau trận đấu, cả hai đã lao vào một cuộc hỗn chiến, vì vậy cả hai tay đấm đang phải chịu những phiên xét xử và án kỷ luật.

Ngoài những phiên xét xử và án kỷ luật, vẫn còn một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến việc trận đấu diễn ra. Đó là Tony Ferguson và Max Holloway.

Ferguson là cựu vô địch hạng nhẹ UFC và nhiều năm qua Ferguson vẫn đang cố gắng để có thể thi đấu với Khabib. Trong khi đó, Max Holloway có thể sẽ lên hạng nhẹ để đối đầu với Khabib.

Hoài Phương