Cung Lê không treo găng mà sẽ tiếp tục chiến đấu tại Bellator

Cách đây không lâu, võ sĩ gốc Việt Cung Lê đã quyết định treo găng sự nghiệp thi đấu võ thuật tự do MMA ở tuổi 43 sau khi giưa anh và UFC xảy ra những nhiều xích mích.

Nhưng mới đây, theo trang MMAfighting Cung Lê cảm thấy mình vẫn còn có thể chiến đấu được ở những mùa giải đỉnh cao nên anh không về hưu và sẽ tiếp tục đầu quân cho Bellator, một giải đấu võ tự do và là đối thủ nặng kí của UFC.

Cung Lê sẽ tiếp tục chiến đấu cho Bellator
Cung Lê sẽ tiếp tục chiến đấu cho Bellator

Nhiều người cho rằng, ở tuổi 43 sự nghiệp thi đấm MMA đỉnh cao của Cung Lê nên kết thúc để tập trung vào nghiệp diễn xuất như những gì anh đã thể hiện rất tốt ở những phim hành động võ thuật đã tham gia. Mặt khác, trong trận đấu cuối cùng của anh với tay đấm người Anh Michael Bisping, đó là một trận đấu tồi tệ và Cung Lê đã bại trận với không ít chấn thương. Có thể thấy, gánh nặng tuổi tác đang đè lên vai anh và nếu anh tiếp tục thi đấu MMA ở những mùa giải chuyên nghiệp như UFC hoặc Bellator anh sẽ phải đối đầu với không ít đối thủ trẻ và khỏe hơn anh rất nhiều.

Cung Lê thừa nhận, anh đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp nhưng trong tâm trí anh, đây không phải là lúc để ngừng chiến đấu.

Tô Thiện