(VoThuat.vn) – Chủ tịch MMA, Dana White, cho rằng Conor không nên đối đầu với Jorge. Đồng thời, White vẫn chưa gạt bỏ tin đồn về trận đấu cho danh hiệu BMF (baddest mother f*cker) giữa 2 ngôi sao.

McGregor hiện đang chuẩn bị cho trận đấu với “Cao bồi” Donald Cerrone vào tháng tới trong UFC 246. Có khá nhiều tin đồn cho rằng anh sẽ có trận đấu với Jorge Masvidal vào năm 2020. Dana vẫn tin rằng đây không phải là quyết định khôn ngoan khi cho anh đánh với “Gamebred”. Tuy vậy, chủ tịch UFC không phủ nhận ý định cho một trận tranh danh hiệu BMF của 2 ngôi sao của mình.

Đầu năm nay, Masvidal đã từng đích danh nói rằng Conor là một trong những võ sĩ mà anh muốn đối đầu. Chủ tịch UFC Dana nhanh chóng dập tắt tin đồn này, ông cho rằng Masvidal quá to so với nhà vô địch hạng nhẹ. Nhưng trong thời gian gần đây, Conor cũng thể hiện mong muốn về một trận đấu với Masvidal, có lẽ chủ tịch UFC sẽ phải thay đổi ý định chiều ý “con gà cưng” của mình.

Trong buổi phỏng vấn gần đây với ESPN, Dana nói rằng vẫn còn cơ hội cho trận đấu giữa McGregor và Masvidal: “Conor cũng có ý định này, nếu mọi thứ không như cậu ấy mong muốn thì cậu ấy sẽ phải lên cân (170lb ~ 77kg), Conor không có được trận tái đấu với Khabib ở hạng nhẹ, thì tôi mới xem xét lại quyết định của mình để cho cậu ấy đấu với Jorge.” Dana nói tiếp “Tôi nghĩ tất cả mọi người đều biết tôi nghĩ gì về chuyện này, tôi nghĩ trận đấu này là một ý tồi.”

Conor đã tăng rất nhiều khối lượng cơ bắp trong thời gian bị cấm

“Conor rất giận dữ mỗi khi tôi nói với cậu ấy đây là một ý tồi, Conor nói với tôi rằng ‘anh không nghĩ tôi có thể thắng Jorge à?’ . Ý của tôi chưa bao giờ là vậy, ai cũng có thể thắng. Nhưng tại sao chứ? Tại sao bạn lại phải theo đuổi trận đấu này như vậy?”

“Có lẽ Conor muốn tước chiếc đai danh hiệu BMF đó từ tay Jorge” Dana cho hay

Vậy theo Dana, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Có lẽ yếu tố chính để trận đấu giữa McGregor và Masvidal diễn ra là anh phải đánh bại “Cao bồi” Donald Cerrone vào ngày 18/1. Mặc dù mọi người đều nghĩ rằng đây là sẽ là một trận dễ ăn cho McGregor, hãy nhớ rằng Cerrone cũng là một tay đấm nguy hiễm và gạo cội không kém gì McGregor.

Một yếu tố nữa đó chính là hạng cân của McGregor, anh sẽ chỉ được chọn một trong hai đối thủ, Masvidal ở hạng dưới bán trung để giành danh hiệu BMF, hay tái đấu Khabib để giành chiếc đai vô địch hạng nhẹ.

Minh Duy


Tin liên quan: