(Vothuat.vn) – Như đã biết, tâm điểm của sự kiện UFC 248 là màn bảo vệ đai middleweight giữa nhà đương kim vô địch Israel Adesanya và Yoel Romero.

Sau cùng, The Last Stylebender đã thành công giữ lại chiếc đai vô địch của mình. Thế nhưng cái cách mà mọi chuyện diễn ra có lẽ sẽ khiến các CĐV cảm thấy không vui khi mà đây là trận đấu mà theo đánh giá của nhiều người là rất nhạt. White chia sẻ:

“Tôi tin rằng Israel Adesanya thi đấu dựa trên “level” của đối thủ. Trận đấu với Anderson Silva diễn ra theo kịch bản tương tự. Còn khi cậu ấy đấu với Kelvin Gastelum, đó là một cuộc chiến thực sự.”

“Gastelum cố gắng đánh vào mặt cậu ấy, Robert Whittaker cũng cố gắng làm điều đó và Paulo Costa cũng vậy.”

“Còn với Yoel Romero, tôi hi vọng cậu ấy sẽ có một trận đấu bùng nổ. Đây là cơ hội cuối để cậu ấy có được danh hiệu, nhưng cậu ấy đã làm tôi bị sốc với cách thi đấu của mình.”

Adesanya đã không thi đấu đúng sức

Ở một diễn biến khác, mới đây BLV John McCarthy đã lên tiếng chỉ trích cách thi đấu của hai võ sỹ trong trận đấu này và khẳng định tỉ số của hiệp đầu chỉ nên là 10-10 chứ không phải 48-47:

“Điểm số trong hiệp thi đấu đầu tiên nên là 10-10. Không ai xứng đáng thắng hiệp đấu này cả.”

“Các trọng tài đã đưa ra những quyết định mà chẳng dựa vào điều gì hết.”

San San


Tin liên quan: