(Vothuat.vn) – Có lẽ chưa từng có một võ sĩ nào của UFC lại vướng phải nhiều lùm xùm bên ngoài lồng bát giác nhiều như nhà vô địch hạng dưới nặng Jon Jones. Như đã biết, cách đây ít lâu Jones lại trải qua một scandal nghiêm trọng – lái xe trong tình trạng say xỉn.

Ngay sau đó, đã có không ít chỉ trích nhắm vào võ sỹ này. Và tất nhiên với các anti-fan hay những người không ưa Jon Jones, đây là dịp hoàn hảo để công kích hay ăn mừng.

Tuy nhiên về phía Daniel Cormier, mới đây anh đã lên tiếng khẳng định phản ứng như vậy là một điều không nên. Trên ESPN, Cormier nói:
“Nhìn thấy Jon Jones một lần nữa rơi vào rắc rối, có không ít bạn bè nhắn tin cho tôi gần như là ăn mừng vậy, nhưng tôi thì không thế.”

“Tôi không ăn mừng như một đứa trẻ khi cậu ấy gặp rắc rối. Tôi không nghĩ chúng ta nên ăn mừng, nhảy múa khi người khác đang trải qua những khoảnh khắc khó khăn.”

“Một con người thì không nên làm như vậy.”

Daniel Cormier cho thấy sự chuyên nghiệp của mình

Và trước những phát biểu này của Daniel Cormier, mới đây Jon Jones cũng đã cho thấy sự biết ơn của mình, đồng thời khẳng định Cormier đã thật tử tế khi nói như vậy:

“Tôi sẽ không bình luận gì cả, anh ấy đã thật tử tế trong những phát biểu gần đây về tôi.”

San San


Tin liên quan: