Đôi bàn chân kỳ lạ của Ronda Rousey sau trận đấu với Holly Holm

Ronda Rousey đã thất bai trước Holly Holm tại sự kiện UFC 193. Trận thua đầu tiên của Ronda Rousey tại đấu trường UFC và điều này chính là đề tài nóng bỏng nhất trong những ngày qua.

Mayweather muốn làm sư phụ cho Ronda Rousey
Cả thế giới điên đảo khi Holly Holm knockout Ronda Rousey

Trận thua của Ronda Rousey trước Holly Holml là một sự kiện chấn động là UFC nói riêng và MMA nói chung. Đó là điều bất ngờ, không ai có thể tưởng tượng được một Ronda Rousey đang thăng hoa lại có một trận đấu thảm bại đến như vậy.

Thật sự từ lúc gia nhập UFC chưa có đối thủ nào lại khiến cho nữ hoàng của UFC lại khốn khổ đến như vậy. Nhiều bài viết đã nói về lý do tại sao Ronda Rousey thất bại.

rousey22

Nhưng chắc hẳn nhiều người không để ý đến một điều kỳ lạ nằm ở đôi bàn chân của Ronda Rousey. Đôi bàn chân với hai màu khác biệt. Một đôi bàn chân thâm tím và với các đầu ngón chân ngã vàng rõ rệt. Lý do tại sao như vậy ???

Nhiều người cho rằng đó là do Ronda Rousey sử dụng Steroid (1 loại thuốc kích thích cơ bắp), việc sử dụng thuốc này có thể là nguyên nhân dẫn đến sự khó lưu thông của máu, nên đôi bàn chân của Ronda mới có hiện tượng như vậy. Còn nhiều người thì cho rằng bản thân của Ronda đang gặp vấn đề về lưu thông máu.

Ronda Rousey cần thời gian để vượt cú shock này.
Ronda Rousey cần thời gian để vượt cú shock này.

Hiện tượng này có tên gọi là Raynaud, việc giảm lưu lượng máu quá mức có thể dẫn đến stress và lạnh. Điều này gây ra sự đổi màu ở các ngóc tay, ngón chân và đôi khi ở những chổ khác. Hầu hết hiện tượng này đều xuất hiện đối với tất cả các võ sĩ sau khi trận đấu kết thúc.

H.C