Floyd Mayweather, Manny Pacquiao, Conor McGregor: Doanh nhân thành đạt bên ngoài sàn đấu

(VoThuat.vn) – Ba trong số những chiến binh thành công nhất từ ​​trước đến nay, Conor McGregor, Manny Pacquiao và Floyd Mayweather, đã sử dụng số tiền khổng lồ của họ để bước vào thế giới kinh doanh – nhưng nhà vô địch quyền Anh hay MMA nào chứng tỏ mình là doanh nhân thông minh nhất?

Nhiều năm rèn luyện, chiến đấu và chiến thắng – máu, mồ hôi và nước mắt. Đó là những gì mà ba tay đấm thành đạt này có điểm chung với nhau: Conor McGregor, Floyd Mayweather và Manny Pacquiao là những nhà vô địch, nhưng người mạnh nhất cũng không thể nào bất bại mãi mãi được.

Hiểu rõ được vị trí của mình, ba tay đấm này đã tự tạo cho mình một con đường mới trong thế giới kinh doanh – với những cách tiếp cận và kết quả rất khác nhau.

Conor McGregor

Conor Anthony McGregor là một võ sĩ MMA và cũng là một trong những nhà vô địch UFC. Tay đấm 31 tuổi người Ailen hiện đang xếp thứ 3 trong hạng cân hạng nhẹ UFC.

Tên tuổi của tay đấm đầy tai tiếng này đã tạo ra những trận đấu ‘trả tiền theo lượt xem’ (PPV) lớn nhất trong lịch sử MMA. Trận đấu UFC 229 giữa anh và Khabib Nurmagomedov đã thu hút lượng khán giả lớn nhất từ ​​trước đến nay cho một sự kiện MMA, với 2,4 triệu ‘lượt xem trả tiền’ (PPV) vào ngày 6 tháng 10 năm 2018.

Nhưng nó đã không đánh bại được trận đấu quyền Anh trước đó vào ngày 26 tháng 8 năm 2017 của McGregor với tay đấm Boxing Mayweather – khi trân đấu này đã thu hút đến 4,3 triệu lượt trả tiền.

Tên tuổi khổng lồ của Conor trên sàn đấu cũng đồng nghĩa với sự nổi tiếng của anh trong xã hội nói chung. Hiểu rõ được giá trị cái tên của mình anh đã nhanh chóng kí nhiều hợp đồng kết xù với các thương hiệu lớn bên ngoài thế giới UFC như là Beats by Dre, Monster Energy, Reebok, Bud Light và Burger King, số tiền mà những hợp đồng này mang lại cho anh lên đến 7 triệu đô la chỉ riêng tại Mỹ.

Có tiền và có tiếng chỉ mới là một phần của câu chuyện, nhưng nếu muốn thật sự thành công trong giới kinh doanh thì bạn cần phải biết nắm bắt thời cơ nữa. Và Conor McGregor đã làm chính xác điều đó khi mà anh đã nắm bắt khoảng thời gian hoàn hảo để tận dụng lượng người quan tâm khổng lồ ngay trước trận đấu với Mayweather, McGregor tuyên bố hợp tác với thợ may David August để tạo ra thương hiệu thời trang August McGregor, một dòng thời trang của những bộ vest nam hiện đại nhắm đến thị trường trung niên, hiện đang có sức mua lớn nhất ở Mỹ.

Và vào cuối năm 2018 McGregor cũng đã ra mắt hãng rượu whisky mang tên của quê hương anh Proper No. Twelve cùng lúc tại Mỹ và Ireland.

Floyd Mayweather

Có thể cho rằng một trong những võ sĩ phòng thủ hay nhất trong lịch sử, Floyd Joy Mayweather Jr đã thi đấu trong những năm từ 1996 đến 2007, 2009 đến 2010, 2011 đến 2015 và lần cuối cùng anh trở lại là để đấu một trận và năm 2017 với McGregor. Anh chàng người Mỹ 42 tuổi này đã từng khoác lên mình nhiều danh hiệu thế giới ở năm hạng cân khác nhau. Anh đã nghỉ hưu với thành tích bất bại.

Trước khi bước vào Boxing chuyên nghiệp, Mayweather đã giành được huy chương đồng tại Thế vận hội năm 1996, ba chức vô địch Găng tay vàng Hoa Kỳ và giải vô địch nghiệp dư quốc gia Hoa Kỳ ở hạng lông.

Tạo ra gần 2 tỷ đô la trong sự nghiệp của mình cho đến nay. Forbes và Sports Illustrated luôn liệt kê anh vào danh sách những vận động viên được trả lương cao nhất thế giới. Anh cũng là chủ sở hữu câu lạc bộ đấm bốc Mayweather, một phòng tập đấm bốc đặt tại Khu phố Tàu ở Las Vegas, và vào năm 2006, anh đã trở thành một nhà quảng bá quyền Anh khi mở công ty quản lý Boxing Mayweather.

Manny Pacquiao

Thường được gọi là một trong những võ sĩ Boxing vĩ đại nhất mọi thời đại, Emmanuel Dapidran Pacquiao hiện cũng đang đang là một thượng nghị sĩ ở Philippines.

Anh là người duy nhất vô địch thế giới ở tám hạng cân, đồng thời huyền thoại này cũng giành được 12 danh hiệu lớn khác trên thế giới. Nổi bật nhất trong số đó là danh hiệu vô địch tại 4 hạng cân: nặng, nhẹ, lông và hạng rùi.

Tay đấm 41 tuổi người Philippines đã tạo ra khoảng 1,2 tỷ đô la doanh thu từ 25 trận đấu PPV của mình. Forbes liệt kê anh vào năm 2015 là vận động viên được trả lương cao thứ hai trên thế giới.

Hơn thế nữa, Pacquiao còn là một người dẫn chương trình truyền hình, diễn viên và nhạc sĩ. Ngoài ra tay đấm đa tài này còn nhúng tay mình vào rất nhiều lĩnh vực kinh doanh khác bao gồm:

– Waterotor Energy Technologies – công ty công nghệ sạch có trụ sở tại Ottawa
– Pacquiao H20 – công ty nước đóng chai, còn được gọi là Pacman H20
– One Championship – công ty truyền thông thể thao có trụ sở tại Singapore
– GToken – nhà xuất bản và nền tảng quảng cáo di động cộng đồng
– Giải pháp in kỹ thuật số MP Princess – in ấn
– JMP Mass Media Sản xuất – đài phát thanh
– Pacman Beach Resort, Roadhaus Hotel, Pacman Beach House – khách sạn
– Quán bar thể thao Pacman N Grill
– Phòng tập Pacman Wild Card
– Du lịch và Du lịch JMP Shalom
– Pacquiao Store và Thế giới thời trang Jinkee – cửa hàng quần áo
– Revolution Precrafted – nhà phát triển bất động sản

Thanh Bình