Frank Mir hạ gục đối thủ trong 73 giây

Cựu vô địch từng 2 lần vô địch hạng nặng UFC – Frank Mir, đang có phong độ tuyệt vời với hai chiến thắng bằng knock-out trong năm 2015. Đây được coi là trận đấu hấp dẫn nhất năm 2015, cho đến thời điểm hiện tại.

Frank Mir trông chờ được so tài cao thấp với Fedor Emelianenko
5 đòn submission hiểm nhất của Frank Mir

2015 đang là một năm đầy thành công của cựu vô địch hạng nặng Frank Mir, trở lại với UFC sau 1 năm vắng bóng. Tay đấm 36 tuổi vẫn cho thấy mình hoàn toàn có thể lấy lại được đai vô địch, bởi sức mạnh và độ nhanh trong những cú ra đòn của tay đấm người Mỹ vẫn còn nguyên sự lợi hại.

Quãng thời gian từ tháng 5/2012 tới tháng 2/2014 là khoảng thời gian đen tối nhất trong sự nghiệp của tay đấm từng 2 lần vô địch hạng nặng. Anh đã thua 4 trận liên tiếp trong khoảng thời gian này, rồi nghỉ đúng 1 năm trước khi trở lại.

1437123333-frank500

Đầu năm 2015 Frank Mir đã có sự trở lại đầy lợi hại, với trận thắng bằng knock-out trước Antonio Silva chỉ sau 100 giây thượng đài tại sự kiện UFC 61. Tiếp đó, ở trận đấu mới kết thúc tại UFC 71, Frank Mir chỉ cần 73 giây để đấm gục tay đấm sừng sỏ, kém mình tới 7 tuổi Todd Duffee.

Chiến thắng của tay đấm 36 tuổi được trang Allthebestfights.com đánh giá là 1 trong những trận đấu MMA hấp dẫn nhất năm 2015. Bởi trước đó, Todd Duffee một chuyên gia knock-out đã chơi không hề kém cạnh Frank Mir, Duffee liên tục tung ra những cú đòn hiểm.

Tuy vậy, với khả năng né đòn nhanh nhạy, Frank Mir đã knock-out đối thủ để giành chiến thắng sau một cú né rồi đấm bằng tay trái cực mạnh. Với thắng lợi này, Frank Mir đã nâng tổng số trận thắng của mình lên thành 18, trong đó có 16 trận tại UFC.

Cú knock out hạ Todd Duffee:

https://www.youtube.com/watch?v=kRE2fgrL2jE

Theo 24h