Hết cảnh anh em nhà Pettis dự chung một sự kiện

Anthony Pettis thừa nhận anh không muốn tham dự chung một sự kiện nào của UFC cùng người em Sergio Pettis một lần nào nữa.

GettyImages-480735131.0

Lần đầu tiên Anthony Pettis và Sergio Pettis tham dự chung một sự kiện do UFC tổ chức đó là tại UFC 181 vào tháng 12 năm ngoái, khi đó cả hai võ sĩ này đã cùng có chiến thắng thuyết phục trước các đối thủ của mình.

Tuy nhiên 3 tháng sau, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn khi anh em nhà Pettis đã thất bại toàn diện tại UFC 185, trong đó Anthony đã đánh mất chiếc đai hạng cân lightweight về tay Rafael dos Anjos, trong khi Sergio bị hạ K.O bởi Ryan Benoit.

Sau sự việc này, Anthony Pettis khẳng định sẽ không bao giờ chấp nhận tham dự chung một sự kiện cùng người em trai, vì:

“Khi chứng kiến em trai mình bị K.O, cảm giác lúc đó của tôi rất khó tả. Xin đừng hiểu lầm, đó không phải là lý do tôi thất bại trước Anjos, tuy nhiên chắc chắn điều này cũng đã ảnh hưởng không ít đến tôi.”

“Tôi đã có một ngày thi đấu quá tệ, và tôi không biết điều gì đã xảy ra. Tôi chưa từng cảm thấy yếu ớt như thế. Khi Sergio bị đánh bại, nguồn năng lượng trong tôi dường như đã không còn. Do đó vào lần sau, khi bước vào một trận đấu lớn, tôi chỉ muốn quan tâm đến bản thân của mình mà thôi.”

Xuân Anh