Holly Holm: “Tôi không thi đấu nếu không tin mình chiến thắng”

Sự kiện UFC 193 vào Chủ nhật tuần này là cuộc đại chiến giữa nữ hoàng UFC – Ronda Rousey với tay đấm từng 18 lần bảo vệ đai vô địch thành công mới gia nhập làng MMA Holly Holm.

Khi những bóng hồng tung hoành sàn MMA
“Nữ hoàng UFC” Ronda Rousey đấm như máy, sẵn sàng cho đại chiến

Mặc dù được đánh giá là “kẻ dưới cơ” nhưng Holly Holm mới đây đã phát biểu với giới truyền thông cô không hề ngán Ronda Rousey một chút nào, hơn nữa còn rất tự tin mình là người chiến thắng.

Trận đấu của 2 kẻ bất bại
Trận đấu của 2 kẻ bất bại

Holly Holm: “Mặc kệ những nghi hoặc, những gì người ta thấy ở các tỷ lệ đặt cược (hoàn toàn nghiêng về Rousey), tôi sẽ chẳng bao giờ thi đấu nếu như không tin mình có thể chiến thắng. Chẳng ai có thể làm thay mình cả và tôi luôn là người kiểm soát tình hình.”

Trước đó, Holm cũng từng có những phát biểu đầy tự tin: “Nếu bạn đặt cô ấy vào tình huống đứng đánh hay chỉ đánh box với tôi thì sẽ rất khó để cô ấy thực hiện những chiêu thức sở trường của mình”.

Sự tự tin và lợi thế khi striking, có thể Holm sẽ làm nên điều kì diệu
Sự tự tin và lợi thế khi striking, có thể Holm sẽ làm nên điều kì diệu

Nếu suy nghĩ một cách lạc quan thì so về khả năng Grappling thì Holly Holm không thể nào sánh bằng Ronda Rousey nhưng luận về khả năng đứng đánh và với một chút lợi thế về chiều cao và sải tay, Holly Holm hoàn toàn có thể tạo ra điều kì diệu trước nữ hoàng độc cô cầu bại.

Trailer cực ngầu từ trận đấu của 2 kẻ bất bại:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”82105″]

Trần Tâm